Liên quan việc Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng tạm giữ và khám xét kéo dài hơn hai tháng đối với 22 container gỗ trắc (Tuổi Trẻ 14-3), ông Phạm Ngọc Thuần - phó cục trưởng Cục Hải quan TP Đà Nẵng - cho biết đến nay công việc khám xét đã hoàn tất.
![]() |
Số gỗ đang bị Hải quan Đà Nẵng chất đống trong kho suốt hai tháng qua - Ảnh: Hữu Khá |
Kết quả ban đầu cho thấy trong tổng số 535m3 gỗ trắc của lô hàng, phát hiện hơn 20m3 nghi là gỗ hương. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng có phải chắc chắn là gỗ hương hay không thì phải chờ kết quả giám định. Cũng theo ông Thuần, tỉ lệ gỗ bị nghi không phải gỗ trắc so với lượng trên tờ khai hải quan (535,8m3) chiếm tỉ lệ rất thấp.
Điều đáng nói là vì chỉ nghi hơn 20m3 gỗ không đúng với khai báo nhưng Hải quan Đà Nẵng lại quyết định tạm giữ toàn bộ lô hàng trong suốt hai tháng.
Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc “Trong một lô hàng chỉ có hàng hóa là tang vật vi phạm và hàng hóa không phải là tang vật vi phạm thì chỉ được tạm giữ hàng hóa là tang vật vi phạm” (theo nghị định 18 ban hành ngày 18-2-2009 của Chính phủ), ông Đỗ Danh Thắng - chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Đà Nẵng - nói: “Quan điểm của tôi là phần gỗ nào trong lô hàng đúng với khai báo phải trả ngay, không có lý do gì phải tạm giữ của doanh nghiệp. Chỉ giữ lại số lượng gỗ bị nghi vấn”.
Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao không trả lại số gỗ đúng với khai báo của doanh nghiệp thì ông Thắng trả lời: “Việc giải quyết vụ việc và kết quả giám định cuối cùng chắc vài ngày tới Tổng cục Hải quan có họp báo sẽ rõ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận