17/06/2013 10:37 GMT+7

Hải quân 10 nước ASEAN cùng 8 đối tác tham gia tập trận

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Cuộc tập trận sẽ thu hút 4.500 binh sĩ, 28 tàu chiến thuộc hải quân 18 nước, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và tám nước đối tác của ASEAN là Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

Chính quyền Indonesia vừa thông báo nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân quốc tế mang tên Komodo (Rồng Komodo) vào tháng 4-2014.

cIhNWzZ8.jpgPhóng to
Tàu chiến của hải quân Indonesia. Chính quyền Jakarta lo sợ Trung Quốc sẽ đòi chủ quyền vùng biển của Indonesia - Ảnh: Academic.ru

Theo báo Jakarta Post, phó đề đốc Amarullah Octavia, chỉ huy trưởng Lực lượng đặc nhiệm chiến đấu trên biển của Hạm đội miền Tây Indonesia, cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra tại vùng biển Batam và Natuna thuộc tỉnh Riau.

Cuộc tập trận sẽ thu hút 4.500 binh sĩ, 28 tàu chiến thuộc hải quân 18 nước, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và tám nước đối tác của ASEAN là Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

Mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường khả năng ứng phó, cứu trợ và cứu nạn trong thảm họa, thiên tai. Tuy nhiên, ông Octavia nhấn mạnh hải quân Indonesia muốn ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc đòi chủ quyền vùng biển Natuna.

Trung Quốc hiện đang đòi chủ quyền toàn bộ biển Đông. Đường lưỡi bò của Bắc Kinh chưa liếm tới vùng biển Natuna, tuy nhiên các quan chức và chuyên gia hàng hải Indonesia nhiều lần cảnh báo sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra.

“Hiện Trung Quốc chưa đòi chủ quyền ở Natuna nhưng chúng tôi không muốn vụ Sipanda - Ligitan lặp lại” - ông Octavian tuyên bố. Sipanda và Ligitan là hai hòn đảo tranh chấp giữa Indonesia và Malaysia đã được tòa án quốc tế phán quyết thuộc về Malaysia.

Ông Octavia cho biết hải quân Indonesia sẽ phân phát bản đồ tập huấn cho hải quân các nước. Bản đồ này ghi rõ vùng biển Natuna thuộc chủ quyền của Indonesia.

Chính quyền tỉnh Riau cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho cuộc tập trận hải quân đa phương. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sẽ khai mạc sự kiện này.

Tháng 9-2013, khoảng 1.800 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm của 18 nước cũng sẽ tham gia cuộc tập trận chống khủng bố (CTx) được tổ chức tại Trung tâm Hòa bình và an ninh Indonesia ở Sentul và Bogor tại Tây Java. Cuộc tập trận CTx do Indonesia và Mỹ đồng tổ chức theo sáng kiến chống khủng bố khu vực.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên