25/03/2016 18:16 GMT+7

Hải Phòng gắn biển tại nơi thành lập chi bộ đoàn đầu tiên

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 25-3, thành đoàn TP. Hải Phòng long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức việc gắn biển ghi nhận nơi thành lập chi bộ đoàn đầu tiên của cả nước.

Ban thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức gắn biển ghi nhận nơi thành lập chi bộ Đoàn đầu tiên của cả nước tại nhà máy Xi măng Hải Phòng (nay là công ty Xi măng Hải Phòng) - Ảnh: Tiến Thắng
Ban thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức gắn biển ghi nhận nơi thành lập chi bộ Đoàn đầu tiên của cả nước tại Nhà máy Xi măng Hải Phòng (nay là Công ty Xi măng Hải Phòng) - Ảnh: Tiến Thắng

Chương trình tổ chức tại Nhà máy Xi măng Hải Phòng (nay là Công ty Xi măng Hải Phòng).

Anh Trần Quang Tường - Bí thư thành đoàn Hải Phòng - cho biết việc tổ chức gắn biển ghi nhận nơi thành lập chi bộ Đoàn đầu tiên của cả nước tại Hải Phòng để nhằm mục đích nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay ghi nhớ về điểm khởi nguồn cho phong trào Đoàn.

Hiện nay thành đoàn Hải Phòng có 39 Quận, huyện đoàn và Đoàn trực thuộc,  7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với  tổng số đoàn viên gần 137.000 đoàn viên.

Trong 5 năm thực hiện phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Hải Phòng cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Toàn thành phố đăng ký đảm nhận 697 công trình thanh niên cấp thành phố, 3.503 công trình thanh niên cấp huyện, 7.868 công trình, phần việc cấp cơ sở. Tổ chức khám, phát thuốc cho 20.871 lượt người với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn thành phố đã hỗ trợ 357 hộ gia đình với tổng trị giá tiền 3,426 tỷ đồng, tổ chức tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề và giới thiệu việc làm cho 203.460  đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp kỉ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên thành phố cũng đã đề nghị Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 148 đồng chí, là những người đã cống hiến cho sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ kỉ niệm, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương cho 19 đồng chí đại biểu đại diện và biểu dương 85 năm đồng chí cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc trong việc góp phần xây dựng phong trào Đoàn tại cơ sở và tham gia tích cực trong việc hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Theo báo Hải Phòng, ngày 26-3-2011, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức lễ gắn biển “ Địa điểm thành lập chi bộ Đoàn thanh niên cộng sản đầu tiên của cả nước” tại Trường THPT Ngô Quyền (quận Lê Chân).

Cùng với chi bộ Đoàn nhà máy Xi măng Hải Phòng, Trường THPT Ngô Quyền là nơi ra đời của một trong hai chi bộ đoàn đầu tiên của cả nước.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên