01/03/2017 18:48 GMT+7

Hải Phòng 'chia cụm' xử lý ngay để lập lại trật tự vỉa hè

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Tiếp nối TP.HCM và Hà Nội, nhiều quận của TP.Hải Phòng đồng loạt giao lực lượng quản lý đô thị ra quân trong nhiều ngày với từng cụm riêng để kiên quyết chấn chỉnh, lập lại đường thông hè thoáng cho người đi đường.

Lập lại trật tự vỉa hè trên tuyến phố Trần Phú  - Ảnh: TIẾN THẮNG
Lập lại trật tự vỉa hè trên tuyến phố Trần Phú - Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong ngày 1-3 tại khu vực quận Ngô Quyền, toàn bộ lực lượng Quản lý trật tự đô thị của 13 phường thuộc quận này được chia thành 4 cụm để triển khai việc xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên một số tuyến phố trung tâm như: Trần Phú, Cầu Đất, Lạch Tray, Lương Khánh Thiện, Điện Biên Phủ,...

Trực tiếp lãnh đạo của các phường được giao luân phiên nhau giữ vai trò "cụm trưởng" đi chỉ đạo lực lượng quản lý đô thị đưa tất cả các hàng hóa, vật gây cản trở lối đi lại của người dân trên vỉa hè lên trên xe thùng để chở về trụ sở phường để xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, quận Ngô Quyền cũng giao cho phòng quản lý đô thị quận có trách nhiệm cắt cử lực lượng đi tuần tra, bám sát riêng để rà soát tính hiệu quả trong xử lý vi phạm mà các cụm đã triển khai.

Ông Nguyễn Văn Ngân - phó trưởng phòng quản lý đô thị quận Ngô Quyền - cho biết quá trình triển khai việc chấn chỉnh, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường cũng gặp phải không ít trường hợp chống đối, không chịu chấp hành hoặc khi lực lượng chức năng vừa rút khỏi thì lại tái diễn vi phạm.

Tuy nhiên, toàn bộ anh em trong các "cụm" đã được quán triệt tinh thần sẽ triển khai công tác này một cách "dài hơi" để làm sao vừa nâng cao ý thức chấp hành của người dân vừa xử lý dứt điểm nạn chiếm dụng vỉa hè.

Trong ngày 1-3, tại địa bàn các quận Lê Chân, Hồng Bàng cũng đồng loạt ra quân để xử lý các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè.

Trung bình mỗi "cụm" quản lý đô thị đều được trang bị 4-5 xe thùng có căng băng rôn và phát loa tuyên truyền về việc lập lại trật tự trên lòng đường, hè phố.

Theo ông Ngân, trước kia công tác này do các phường tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn của mình, tuy nhiên hiện nay để đảm bảo việc thực hiện được hiểu quả cao nhất, xử lý một cách dứt điểm thì quận Ngô Quyền chủ động chia lực lượng của các phường thành 4 cụm đi xử lý theo từng điểm.

"Chúng tôi quán triệt đến lực lượng làm nhiệm vụ phải xử lý ngay khi phát hiện vi phạm chứ không còn tập trung tuyên truyền nữa vì đã nhắc nhở quá nhiều lần. Xử lý dứt điểm trong thời gian dài để tạo sức răn đe đối với những hộ dân còn gây cản trở lối đi lại của người dân trên vỉa hè." ông Ngân nhấn mạnh thêm.

Theo lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng, thành phố hoan nghênh các quận kiên quyết chấn chỉnh, lập lại kỷ cương trong xây dựng mỹ quan đô thị và thành phố cũng xác định việc xử lý các vi phạm trong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường phải được tiến hành liên tục, lâu dài thì mới có thể thay đổi được tình hình, thói quen của người dân.

Ngày 1-3, lực lượng Quản lý đô thị tại khu vực quận Ngô Quyền chia thành nhiều cụm để xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè - Ảnh: TIẾN THẮNG
Ngày 1-3, lực lượng Quản lý đô thị tại khu vực quận Ngô Quyền chia thành nhiều cụm để xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè - Ảnh: TIẾN THẮNG
Lực lượng chức năng thu dọn đồ đạc để sẵn của một quán hàng phục vụ ăn đêm trên vỉa hè đường Lạch Tray  - Ảnh: TIẾN THẮNG
Lực lượng chức năng thu dọn đồ đạc để sẵn của một quán hàng phục vụ ăn đêm trên vỉa hè đường Lạch Tray - Ảnh: TIẾN THẮNG
Một cửa hàng tranh trên phố Trần Phú xin được tự tháo dỡ những phần cơi nới, lấn chiếm vỉa hè khi lực lượng chức năng có mặt  - Ảnh: TIẾN THẮNG
Một cửa hàng tranh trên phố Trần Phú xin được tự tháo dỡ những phần cơi nới, lấn chiếm vỉa hè khi lực lượng chức năng có mặt - Ảnh: TIẾN THẮNG
Nhiều hộ kinh doanh trên đường Lạch Tray chủ động thu dọn hàng hóa để lấn chiếm vỉa hè  - Ảnh: TIẾN THẮNG
Nhiều hộ kinh doanh trên đường Lạch Tray chủ động thu dọn hàng hóa để lấn chiếm vỉa hè - Ảnh: TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên