03/06/2018 22:12 GMT+7

Hai người bị đâm nhập viện, công an xã nói 'chuyện không có gì'

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Hai cha con ông Nguyễn Phi Hùng ở Vĩnh Long bị người khác cầm kéo xông vào nhà đâm trọng thương, nhập viện cấp cứu nhưng công an xã nói “chuyện không có gì”.

Hai người bị đâm nhập viện, công an xã nói chuyện không có gì - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Phi Hổ bị Nghĩa đâm đứt động mạch tay trái nhập viện cấp cứu - Ảnh: CHÍ HẠNH

Khoảng 16h15 ngày 3-6, ông Nguyễn Phi Hùng (52 tuổi) và con trai là Nguyễn Phi Hổ (18 tuổi), cùng ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long bị Nguyễn Hữu Nghĩa (khoảng 24 tuổi, ngụ cùng địa phương) cầm kéo xông vào nhà đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Chị Trần Ái Xuân (con dâu ông Hùng) cho biết cha của Nghĩa là em của ông Hùng và được ông cho ở nhờ trên phần đất phía sau của gia đình. 

Ông Hùng có xây một bậc thềm phía trước nhà, chiều dài 1,5m, rộng khoảng 20cm. Khi Nghĩa chạy xe máy từ phía sau để ra đường lớn thì xe vướng vào bậc thềm. Xe của Nghĩa dù không bị ngã nhưng đã lớn tiếng cự cãi việc xây bậc thềm như vậy sẽ gây khó cho xe ra vào. 

Khi ông Hùng lên tiếng cãi lại thì Nghĩa bất ngờ chạy về nhà lấy cây kéo quay ra xông thẳng vào nhà đâm ông gây thương tích. Anh Hổ lao vào can ngăn cũng bị Nghĩa đâm vào cánh tay trái.

Hai người bị đâm nhập viện, công an xã nói chuyện không có gì - Ảnh 2.

Ông Hùng đang được cấp cứu tại bệnh viện vì trúng một nhát kéo vào xương sườn, phía nách trái - Ảnh: CHÍ HẠNH

"Sau đó, Nghĩa còn chạy về nhà mang dao ra định lao vào chém tiếp thì gia đình tôi mới khóa cửa ẩn nấp. Gia đình gọi điện trình báo công an xã, công an huyện thì Nghĩa mới bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Nghĩa còn tuyên bố khắp xóm rằng đêm nay sẽ đốt nhà nên chúng tôi rất hoang mang", chị Xuân nói.

Sau khi lực lượng công an xã Thành Đông có mặt, gia đình ông Hùng mới dám mở cửa và đưa người đi cấp cứu. Đến tối cùng ngày, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ xác định ông Hùng bị đâm một nhát thủng sườn bên trái, dưới nách. Còn anh Hổ bị đâm đứt đông mạch tay trái, ngay khủy tay.

Hai người bị đâm nhập viện, công an xã nói chuyện không có gì - Ảnh 3.

Chị Trần Ái Xuân, con dâu ông Hùng chứng kiến vụ việc trình bày với các nhà báo - Ảnh: CHÍ HẠNH

Vụ việc đã được công an xã Thành Đông lập biên bản, hung khí cũng đã được công an xã tịch thu. Tuy nhiên, người nhà ông Hùng vẫn chưa thấy phía cơ quan điều tra của công an huyện Bình Tân đến hoặc mời lên làm việc, lấy lời khai.

Tuổi Trẻ Online liên hệ số điện thoại 02703 759212 của trực ban công an xã Thành Đông để nắm tình hình xử lý đối tượng thì một công an viên nói: "Vụ việc này đâu có nghiêm trọng gì đâu, hiện cũng đang làm và vụ này cũng không có gì".

Tối cùng ngày, đại tá Đặng Văn Phê - trưởng Công an huyện Bình Tân - cho biết ông không trực nên không nắm được vụ việc.

Đột nhập vào nhà chém trọng thương vợ chồng gia chủ Đột nhập vào nhà chém trọng thương vợ chồng gia chủ

TTO - Ngày 3-6, Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trường Giang, 27 tuổi, người địa phương, để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên