13/07/2018 07:50 GMT+7

Hai ngày hội tư vấn xét tuyển cuối tuần này

TRẦN HUỲNH - NGỌC HÀ
TRẦN HUỲNH - NGỌC HÀ

TTO - Đến Ngày hội tư vấn xét tuyển, học sinh được cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tuyển sinh 2018, điểm chuẩn dự kiến của các trường...

Hai ngày hội tư vấn xét tuyển cuối tuần này - Ảnh 1.

Thí sinh và phụ huynh nghe tư vấn xét tuyển tại Ngày hội tư vấn xét tuyển năm 2017 do Tuổi Trẻ tổ chức tại TP.HCM - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo kế hoạch tuyển sinh năm nay, từ ngày 19-7, thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Căn cứ vào điểm thi của mình và tình hình đăng ký nguyện vọng, điểm chuẩn các năm trước, thí sinh cần cân nhắc thật kỹ để có lựa chọn đúng đắn, quyết định tương lai của mình.

Nhằm hỗ trợ thí sinh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - thương binh và xã hội) tổ chức Ngày hội tư vấn xét tuyển 2018 vào ngày 14-7 tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM và ngày 15-7 tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Phù hợp với từng cá nhân

Tại ngày hội, thí sinh có thể đặt câu hỏi trực tiếp về việc xét tuyển năm nay, vấn đề thay đổi, điều chỉnh NV... Các thành viên ban tư vấn gồm đại diện Bộ GD-ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các thầy cô đến từ các trường ĐH, CĐ.

Ngoài ra, các bạn thí sinh cũng có thể trao đổi, nghe tư vấn từ bộ phận tuyển sinh - đào tạo của hàng trăm trường ĐH, CĐ, trường nghề dựa vào điểm thi, tình hình đăng ký NV, điểm chuẩn các năm trước... giúp thí sinh đưa ra quyết định điều chỉnh NV đăng ký xét tuyển phù hợp nhất.

Kết quả thi THPT quốc gia các tỉnh, thành vừa công bố với mặt bằng điểm thi thấp hơn năm trước. Đây là một trong những nguyên nhân khiến thí sinh lo lắng, cân nhắc khi sử dụng kết quả thi để xét tuyển ĐH, CĐ nhằm tìm kiếm cơ hội vào ĐH.

TS Lê Thị Thanh Mai - trưởng ban công tác sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, thành viên ban tư vấn Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2018 tại TP.HCM - cho biết ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm thi, nhiều thí sinh chia sẻ: "Em xin giã từ ước mơ vào trường A, trường B, trường C...".

Theo TS Thanh Mai, kết quả thi không thể thay đổi nhưng cơ hội vào ĐH, CĐ đúng ngành nghề mà thí sinh yêu thích vẫn còn đó và thậm chí tốt hơn nếu biết cách sắp xếp NV đăng ký xét tuyển. "Đến với ngày hội tư vấn xét tuyển, thí sinh sẽ có cơ hội được tư vấn phù hợp với từng cá nhân" - TS Mai chia sẻ.

Giải đáp mọi băn khoăn xét tuyển

Để giải đáp băn khoăn của thí sinh, hai khu tư vấn chuyên sâu tại ngày hội sẽ phân theo từng nhóm ngành: Nhóm ngành khoa học xã hội, ngoại ngữ, sư phạm, luật, y dược, kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, kế toán - kiểm toán, marketing, quản trị kinh doanh... và nhóm ngành khoa học tự nhiên, điện - điện tử, cơ điện tử, công nghệ thông tin, dầu khí, ôtô, cơ khí, giao thông vận tải, xây dựng, nông lâm...

Bên cạnh đó còn có gần 150 gian tư vấn của các trường ĐH, CĐ có mặt trong ngày hội tư vấn xét tuyển tại TP.HCM với nhiều nội dung thiết thực, thú vị sẽ diễn ra trong suốt ngày.

Thạc sĩ Phùng Quán, trưởng phòng thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cũng cho rằng: "Với kết quả điểm thi năm nay, các em học sinh rất lo lắng cho sự lựa chọn ngành nghề của mình.

Ngày hội tư vấn xét tuyển diễn ra sẽ giúp học sinh bổ sung, điều chỉnh các NV đã đăng ký xét tuyển lúc ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tư vấn chuyên sâu trực tiếp, thu thập những thông tin liên quan đến xét tuyển ĐH, CĐ năm nay.

Từ đó, học sinh sẽ có quyết định phù hợp nhất trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Đây cũng là dịp các trường ĐH, CĐ cung cấp rõ hơn các ngành đào tạo để học sinh có sự chọn lựa đúng đắn" - ông Quán nói.

Trong khi đó, cô Nguyễn Hải Trường An, giám đốc Trung tâm truyền thông và tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ: "Với không gian mở, từng bàn tư vấn riêng biệt theo ngành nghề, bộ phận tư vấn với 50 người của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp thí sinh có thêm những thông tin bổ ích trong việc cân nhắc điều chỉnh NV phù hợp nhất cùng thời gian, cách thức thực hiện sao cho phù hợp năng lực và nâng cao khả năng trúng tuyển.

Đồng thời, thông tin về các chương trình đào tạo mới sẽ mở rộng cơ hội cũng như sự lựa chọn cho thí sinh học tại trường".

Tư vấn trực tuyến đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 Tư vấn trực tuyến đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018

TTO - Buổi tư vấn đầu tiên giai đoạn 2 của chương trình trực tuyến về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 do Tuổi Trẻ Online tổ chức sẽ diễn ra sáng 12-7.

Hai ngày hội tư vấn xét tuyển cuối tuần này - Ảnh 3.
TRẦN HUỲNH - NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên