24/01/2018 18:36 GMT+7

Hai năm vào trại giáo dưỡng vì gọi điện báo khủng bố giả

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Một thiếu niên tại Maryland, bang Indiana, Mỹ vừa bị tòa tuyên án hai năm vào trại giáo dưỡng vì đã gọi điện thoại thông báo khủng bố, gây hỗn loạn tại Trường Trung học North Vigo hồi tháng 4-2017.

Ngoài ra, thiếu niên này - nhà chức trách không công bố tên - còn phải bồi thường số tiền 10.000 USD cho chi phí hoạt động của đội phản ứng nhanh khi nhận tin báo và sẽ bị giám sát cho đến khi đủ 21 tuổi.

Trước đó, vào tháng 4-2017, thiếu niên này gọi cuốc điện thoại dài 40 phút đến nhà chức trách hạt Vigo, nói rằng đang ở trong trường North Vigo, trang bị đầy đủ súng, bom... và đòi tiền chuộc nếu không sẽ xả súng trong trường.

Nhân viên an ninh trường chỉ mất 10 giây để khoanh vùng khu vực thiếu niên này đang trú và ba phút sau cảnh sát đã bao vây khu vực, di tản học sinh.

Phải đến ngày 5-5, các điều tra viên mới bắt được thiếu niên này. Cảnh sát cũng nghi ngờ thiếu niên này đã gọi 2 cuộc gọi thông báo khủng bố giả ở nhiều nơi khác nhau, nhưng chưa xác minh được.

Giúp sức cho thiếu niên này còn có một học sinh tại trường North Vigo, người đã bị bắt và tuyên án trước đó nhưng nhà chức trách không công bố bản án.


Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên