23/12/2013 22:15 GMT+7

Hai kẻ đánh hội đồng bạn đến chết, nhận 25 năm tù

GIA BẢO
GIA BẢO

TTO - Sáng 23-12-2013, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa lưu động tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Phạm Ngọc Minh (39 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) và Bùi Minh Tứ (34 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, ngày 12-7-2013, Minh, Tứ cùng với Trương Quốc Thắng (35 tuổi, ngụ tại phường II, TP Bảo Lộc) và một số người khác nhậu tại nhà anh Phạm Thanh Tùng (thôn 1, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm). Lúc đang nhậu, giữa Minh và Thắng xảy ra mâu thuẫn và to tiếng.

Thấy Thắng rút roi điện, Minh nhảy vào ôm vật Thắng xuống nền nhà. Thắng dí roi điện khiến Minh bị giật ngược tay ra phía sau. Minh dùng tay tát liên tiếp vào mặt và dùng chân đá vào mặt và bụng của Thắng. Lúc này, Thắng nằm nghiêng dưới nền nhà, không chống cự được. Thế nhưng, Tứ vẫn lao vào đá tiếp vào mặt và bụng Thắng. Tứ được mọi người can ngăn thì Minh lại nhào vô đá tiếp 2-3 cái vào người Thắng. Sau đó, Thắng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Kết quả giám định pháp y kết luận anh Thắng chết do dập mạc treo và ruột, chảy máu ổ bụng.

Xét thấy hành vi phạm tội của Minh và Tứ mang tính chất côn đồ, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Phạm Ngọc Minh 16 năm tù và Bùi Minh Tứ 9 năm tù. Đồng thời, hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 100 triệu đồng.

GIA BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên