21/03/2016 10:55 GMT+7

Hai hộp đen máy bay rơi hỏng nặng, khó trích xuất dữ liệu

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các chuyên gia hàng không đang kiểm tra hai hộp đen của máy bay FlyDubai bị rơi ở thành phố Rostov-on-Don của Nga cho biết chúng đã bị hỏng nặng.

Nhóm điều tra cho biết các hộp đen của máy bay FlyDubai bị hư hỏng quá nặng nên khả năng sẽ không trích xuất được nhiều dữ liệu - Ảnh: Reuters
Nhóm điều tra cho biết các hộp đen của máy bay FlyDubai bị hỏng quá nặng nên nhiều khả năng sẽ không trích xuất được dữ liệu - Ảnh: Reuters

Theo BBC, các quan chức điều tra cho biết cả hộp đen lưu dữ liệu buồng lái lẫn hộp đen lưu dữ liệu chuyến bay đều đã bị hỏng nặng và nhiều khả năng không giúp trích xuất được nhiều dữ liệu.

Hiện nhóm điều tra vẫn chưa biết đích xác nguyên nhân nào đã khiến chiếc Boeing 737-800 của hãng FlyDubai bị rơi khi cố gắng hạ cánh lần 2 xuống sân bay cách Matxcơva làm 62 người thiệt mạng ngày 19-3.

Nhiều người dân đã tới sân bay ở Rostov-on-Don ngày 20-3 để tỏ lòng thương tiếc với những người bị nạn - Ảnh: AFP
Nhiều người dân đã tới sân bay ở Rostov-on-Don ngày 20-3 để tỏ lòng thương tiếc với những người bị nạn - Ảnh: AFP

Dù vậy các yếu tố như tầm nhìn hạn chế và gió mạnh trong điều kiện thời tiết xấu đang được xem xét như những nguyên nhân chính. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng điều tra xem vụ tai nạn có phải là lỗi của phi công hay do lỗi trục trặc kỹ thuật hoặc thời tiết.

Theo hãng FlyDubai, cơ trưởng chuyến bay người Cộng hòa Síp và cơ phó người Tây Ban Nha đều là những phi công đã tích lũy được 6.000 giờ bay.

Cú rơi quá mạnh đã khiến máy bay phát nổ tại đường băng - Ảnh: AP
Cú rơi quá mạnh đã khiến máy bay phát nổ tại đường băng - Ảnh: AP

Kênh truyền hình Channel One của Nga dẫn lời phó chủ tịch Ủy ban Hàng không Liên bang Nga Sergei Zaiko cho biết các hộp đen máy bay bị nạn đã được chuyển về Matxccơva ngày 20-3.

Tuy nhiên Ủy ban này cũng nói các hộp đen đã bị hư hỏng nặng. Theo hãng tin AP, các chuyên gia của Nga, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Mỹ và Pháp sẽ cùng xem xét hai hộp đen.

Cùng với đó, hàng trăm người dân đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, mang theo hoa, nến và đồ chơi để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.

Lối vào sân bay ở Rostov-on-Don đã trở thành nơi tưởng niệm không chính thức những người đã chết - Ảnh: EPA
Lối vào sân bay ở Rostov-on-Don đã trở thành nơi tưởng niệm không chính thức những người đã chết - Ảnh: EPA
Phần lớn những người thiệt mạng là công dân Nga - Ảnh: AP
Phần lớn những người thiệt mạng là công dân Nga - Ảnh: AP

Ngày 20-3 sân bay tại Rostov-on-Don vẫn đóng cửa, nhưng bộ trưởng Bộ giao thông Nga Maxim Sokolov cho biết sân bay sẽ mở lại ngày 22-3 sau khi các nhóm cứu hộ khẩn cấp đã hoàn thành việc rà soát khu vực và sửa chữa xong đường băng. Đã có khoảng 700 nhân viên cứu hộ được điều động tới hiện trường vụ tai nạn.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên