19/06/2015 18:41 GMT+7

​Hai giờ dập lửa cứu rừng thông 25 năm tuổi

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Lúc 14g chiều 19-6, rừng thông tại khu vực xóm Hòn Nen, xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) bốc cháy dữ dội. Sau hơn 2 giờ dập lửa, đám cháy mới được khống chế.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế - Ảnh: D.Hòa
Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế - Ảnh: D.Hòa

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Trọng Long - chủ tịch UBND xã Mã Thành (huyện Yên Thành) cho biết đến khoảng 16g chiều 19-6 chính quyền địa phương, các lực lượng dân quân tự vệ và người dân đã khống chế được vụ cháy rừng thông tại xóm Hòn Nen.

Ông Nguyễn Văn Căn, chủ khu vực rừng thông bị cháy, cho biết đám cháy xuất phát từ lúc 14g chiều 19-6 từ một góc rừng thông của gia đình ông Căn trồng và quản lý khai thác nhựa hơn 25 năm nay.

Khi phát hiện đám cháy, ông gọi điện báo cho cán bộ xóm. Sau đó, gần 100 người gồm dân quân tự vệ, bà con trong xóm nhanh chóng có mặt tại rừng thông ông Căn để dập lửa. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh, khiến công tác dập lửa gặp khó khăn.

Hiện UBND xã Mã Thành đang thống kê thiệt hại và chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu, đám cháy được xác định xuất phát từ một ngọn lửa sát nhà dân, gần khu vực rừng thông của ông Căn.

Người dân, dân quân tự vệ dập lửa cứu rừng thông chủ yếu bằng cành cây - Ảnh: D.Hòa
Người dân, dân quân tự vệ dập lửa cứu rừng thông chủ yếu bằng cành cây - Ảnh: D.Hòa
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên