09/04/2016 13:07 GMT+7

Hải Dương cấm lưu thông qua cầu An Thái

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Để phục vụ lắp dầm, khắc phục sự cố tàu 3.000 tấn đâm vào dầm cầu An Thái, Sở GTVT tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chỉ đạo cấm tạm thời tất cả phương tiện đường bộ, đường thủy qua cầu.

Các công nhân của công ty TNHH BOT đường 188 vẫn đang khẩn trương triển khai các phần việc để khắc phục phần dầm cầu An Thái bị hư hỏng sau vụ tàu Thành Luân 28 đâm phải - Ảnh: Tiến Thắng

Công nhân đang khắc phục phần dầm cầu An Thái bị hỏng sau vụ tàu Thành Luân 28 đâm phải - Ảnh: Tiến Thắng

Theo thông báo của Sở GTVT tỉnh Hải Dương, bắt đầu từ 13g30 đến 22g ngày 10-4, cấm tất cả người, phương tiện đường bộ, đường thủy qua cầu An Thái để thi công lắp dầm thay thế cho phần dầm bị hư hỏng.

Từ 13g30 ngày 17-4 đến 13g30 ngày 19-4, cấm ôtô các loại qua cầu để thi công dầm ngang, mối nối dọc, mở rộng cánh biên.

Tạm thời người và ô tô tải trọng dưới 25 tấn đi từ thị trấn Phú Thái (quốc lộ 5) đến thị trấn Kinh Môn và ngược lại sẽ rẽ phải đi theo quốc lộ 5 đến ngã ba giao với đường tỉnh 389 (tại Km 63+030, quốc lộ 5), rẽ phải đi theo đường tỉnh 389, qua bến phà Mây đi đến ngã 3 giao với đường tỉnh 389B, rẽ phải đi theo đường tỉnh 389B đến ngã 3 giao với đường tỉnh 388 và ngược lại.

Ô tô tải trọng từ 25 tấn trở lên đi từ thị trấn Phú Thái (quốc lộ 5) đến thị trấn Kinh Môn và ngược lại rẽ phải theo quốc lộ 5 đến ngã ba Tiền Trung (tại Km59+030, quốc lộ 5), rẽ phải theo quốc lộ 37 đến ngã ba Sao Đỏ (km87+300, quốc lộ 37), rẽ phải theo quốc lộ 18 đến thị trấn Mạo Khê và rẽ phải theo đường tỉnh 388 và ngược lại hoặc rẽ trái theo quốc lộ 5 đến ngã tư giao với quốc lộ 10 (TP. Hải Phòng), rẽ trái theo quốc lộ 10 đến ngã ba giao với quốc lộ 18 (Quảng Ninh), rẽ trái theo quốc lộ 18 đến thị trấn Mạo Khê và rẽ trái theo đường tỉnh 388 và ngược lại.  

Trước đó, khoảng 18g ngày 6-3, tàu thủy Thành Luân 28 trọng tải khoảng 3.000 tấn mang số hiệu HP 3016 do Trần Huy Du (39 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định) điều khiển bất ngờ đâm vào dầm cầu An Thái (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Cú đâm mạnh khiến dầm cầu An Thái bị hư hỏng nặng, tàu thủy cũng bị mắc kẹt dưới gầm cầu khiến giao thông qua khu vực này bị gián đoạn nhiều ngày.

Theo ông Lê Đình Long - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hải Dương - hiện nay đơn vị thi công vẫn đang tích cực tập trung nhân lực, vật lực để triển khai các phần việc khắc phục sự cố tại cầu An Thái.

Dự kiến phải đến giữa tháng 5-2016, việc khắc phục sự cố tại cầu An Thái mới có thể hoàn tất.

 

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên