08/09/2024 14:46 GMT+7

Hai chiếc ghế đặc biệt cho Giáo hoàng Francis ở Singapore

Một người thợ mộc theo Hindu giáo tại Singapore đóng thủ công hai chiếc ghế đặc biệt từ gỗ thừa ở nhà thờ Hồi giáo, dành riêng cho Giáo hoàng Francis khi ngài ghé thăm quốc đảo sư tử từ ngày 11 đến 13-9.

Singapore đóng thủ công hai chiếc ghế từ gỗ thừa ở giáo đường Hồi giáo cho Giáo hoàng Francis - Ảnh 1.

Anh Govindharaj Muthiah bên cạnh chiếc ghế đặc biệt tại xưởng gỗ ở miền bắc Singapore - Ảnh: CNA

Một ngày cuối tháng 7, anh Govindharaj Muthiah (44 tuổi), một thợ mộc ở thị trấn Sembawang, phía bắc Singapore, bỗng nhận được cuộc gọi từ Tổng Giáo phận Singapore về đơn đặt hàng hai chiếc ghế đặc biệt dành cho Giáo hoàng Francis, khi ngài ghé thăm Singapore vào ngày 11 đến 13-9 tới.

Trả lời Đài CNA hôm 5-9, anh Govindharaj cho biết bản thân vẫn chưa thể tin việc xưởng gỗ của mình được chọn để đóng ra hai chiếc cho Giáo hoàng Francis. Anh chia sẻ, hai chiếc ghế được đóng thủ công 100% và phải hoàn thành trong vòng một tháng.

Cũng theo tiết lộ của anh Govindharaj, vì hai chiếc ghế được sử dụng trong các cuộc đối thoại liên tôn giáo nên anh đã đến các thánh đường Hồi giáo vừa được trùng tu để xin gỗ thừa và tái sử dụng, nhằm thể hiện tình huynh đệ giữa các tôn giáo. 

Bản thân người thợ mộc 44 tuổi này là một người theo Hindu giáo mà không phải là một tín hữu Công giáo.

“Một điều khiến tôi say mê là phong thái giản dị của Giáo hoàng Francis - điều bạn không dễ dàng bắt gặp ở một nhân vật tầm cỡ như vậy. Tôi đã đọc một số tài liệu về phong cách sống của ngài, tôi cũng xem qua hình ảnh phòng riêng, giường và bàn làm việc của ngài. 

Giáo hoàng là người rất giản dị. Và tôi muốn duy trì điều đó ở những chiếc ghế này”, anh Govindharaj trả lời CNA.

Với mong muốn hai chiếc ghế này phải vừa giản dị nhưng cũng không thể tầm thường như những chiếc ghế khác, anh Govindharaj đã phác thảo ra hai chiếc ghế lấy cảm hứng từ những món đồ nội thất từ thế kỷ 18.

Thuở nhỏ, anh Govindharaj thường xuyên đi cùng một người bạn có đạo Công giáo đến nhà thờ nên không khó để anh có ý tưởng cho hai chiếc ghế đặc biệt này.

Theo anh, phần đỉnh của lưng ghế được lấy cảm hứng từ ba mái vòm với một lớp kính màu hình tròn của nhà thờ Novena (hay nhà thờ Thánh Alphonsus), phía bắc Singapore.

Trong khi đó phần lưng của chiếc ghế còn lại được lấy cảm hứng từ mặt tiền của Vương cung Thánh đường San José de Flores, tại thủ đô Buenos Aires, Argentina - nơi sinh của Giáo hoàng Francis.

Phần tay vịn của hai chiếc ghế có hình chữ B, được lấy cảm hứng từ họ Bergoglio của Giáo hoàng Francis.

Người thợ mộc này cũng tiết lộ phần thiết kế của hai chiếc ghế đã được anh đo đạc, tính toán cẩn thận để phù hợp với Giáo hoàng vì ngài đang phải sử dụng xe lăn.

Anh hy vọng có thể gặp trực tiếp Giáo hoàng Francis để gửi tặng đến người đứng đầu Giáo hội Công giáo phiên bản thu nhỏ của chiếc ghế do chính mình làm ra.

Giáo hoàng Francis sẽ đến thăm Singapore từ ngày 11 đến 13-9 sau khi ghé thăm Timor-Leste.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, Giáo hoàng 87 tuổi sẽ gặp Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, tổ chức Thánh lễ tại sân vận động quốc gia Singapore (SNS) và tổ chức phiên đối thoại liên tôn giáo với thanh niên tại Trường cao đẳng Công giáo Singapore.

Mục tiêu thăm những nơi xa xôi nhất

Singapore đóng thủ công hai chiếc ghế từ gỗ thừa ở giáo đường Hồi giáo cho Giáo hoàng Francis - Ảnh 3.

Giáo hoàng Francis chủ trì Thánh lễ chủ nhật ngày 8-9 tại sân vận động Sir John Guise ở thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea với những người giúp lễ mặc trang phục truyền thống - Ảnh: AFP

Giáo hoàng Francis hiện có mặt tại Papua New Guinea và dự kiến sẽ thăm thị trấn Vanimo, nằm ở bờ biển phía bắc quốc đảo này. Thị trấn với 10.000 người cũng là một trong những tiền đồn nằm xa nhất của Giáo hội Công giáo Roma, theo Đài Deutsche Welle (DW).

Cũng theo DW, Papua New Guinea có rất ít đường bộ kết nối thủ đô Port Moresby với các vùng khác. Vì vậy, "vị quốc trưởng của Vatican" sẽ phải đến thị trấn Vanimo bằng một chiếc máy bay C-130 mà Papua New Guinea thuê của Lực lượng Không quân Hoàng gia Úc bất chấp tuổi tác và điều kiện sức khỏe.

Giáo hoàng Francis từng cho biết ngài xem trọng các nhà thờ ngoại vi hơn những nhà thờ nằm ở trung tâm, thủ đô châu Âu.

Theo thông tin thống kê trên trang GCatholic, Papua New Guinea có tổng cộng gần 2,5 triệu tín đồ Công giáo, chiếm 30,5% tổng dân số quốc gia này.

Singapore đóng thủ công hai chiếc ghế từ gỗ thừa ở giáo đường Hồi giáo cho Giáo hoàng Francis - Ảnh 4.Lý do Giáo hoàng Francis thăm 4 nước châu Á - Thái Bình Dương cùng lúc

Chuyến đi 12 ngày, qua bốn quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương của Giáo hoàng Francis được tóm gọn trong hai điểm chính, đó là mối quan hệ liên tôn giáo và ảnh hưởng địa chính trị của Vatican.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên