07/03/2021 08:57 GMT+7

Hai cháu nhỏ là anh em ruột chết dưới hố chôn cột điện thi công dang dở, không rào chắn

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 7-3, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết đang điều tra vụ việc hai cháu nhỏ tử vong thương tâm dưới hố chôn cột điện thi công dang dở, không có rào chắn ở xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.

Hai cháu nhỏ là anh em ruột chết dưới hố chôn cột điện thi công dang dở, không rào chắn - Ảnh 1.

Hiện trường hố chôn cột điện ở xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa - nơi hai cháu nhỏ tử vong thương tâm - Ảnh do người dân cung cấp

Thông tin từ UBND xã Xuân Lộc cho biết nạn nhân là hai anh em ruột: T.T.Đ. (7 tuổi) và T.H.A. (4 tuổi) - con vợ chồng anh T.T.C., trú tại thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc. Hai cháu tử vong dưới hố chôn cột điện đang thi công dang dở.

Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc cho thấy lúc hơn 9h ngày 6-3, người dân địa phương phát hiện thi thể cháu T.T.Đ. và T.H.A. có dấu hiệu bị đuối nước dưới hố chôn cột điện ở cánh đồng thôn Hữu Nghĩa, xã Xuân Lộc. Hiện trường nơi hai cháu bé bị nạn cách nhà riêng của gia đình gần 1km.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Xuân Lộc và đại diện lãnh đạo UBND huyện Hậu Lộc đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số.

Sau đó Công an huyện Hậu Lộc đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để điều tra nguyên nhân.

Người dân địa phương cho biết hố chôn cột điện nơi hai cháu bé gặp nạn khá rộng, sâu nhưng không có biển báo, rào chắn cảnh báo nguy hiểm khi hạng mục công trình này đang thi công dang dở.

Rơi xuống hồ nước trong khu vực phân lô bán nền, bé gái 12 tuổi chết đuối Rơi xuống hồ nước trong khu vực phân lô bán nền, bé gái 12 tuổi chết đuối

TTO - Bé gái 12 tuổi chết đuối sau khi rơi xuống hồ nước ngay bên trong khu vực tự ý phân lô bán nền tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên