09/08/2017 18:57 GMT+7

Hai cháu bé chết đuối dưới hố nước công trình

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Đang chơi, bé Điểu Kê (6 tuổi) bị sa chân xuống hố nước sâu, bé Ngân (8 tuổi) thấy thế lập tức nhảy xuống cứu, nhưng do không biết bơi nên hai bé cùng bị chìm dưới đáy hố.

Tối 9-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay trên địa bàn xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong thương tâm.

Hai nạn nhân được xác định là bé Thị Ngân, 8 tuổi, học sinh lớp 3 và bé Điểu Kê, 6 tuổi, năm nay vào lớp 1, cùng là đồng bào dân tộc S’tiêng ngụ ấp 4, xã An Khương.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, trong lúc đi chơi cùng bạn trong xóm, Điểu Kê bất ngờ té xuống hố nước sâu trong khu đất của Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Đô Thành - chuyên sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (C23920) ở ấp 4, xã An Khương.

Thấy bạn bị chìm dưới hố nước sâu, bé Ngân liền nhảy xuống cứu, nhưng do không biết bơi nên cả hai bị chìm dưới đáy hố.

Biết tin, một số người trong công ty Đô Thành chạy đến ứng cứu, nhưng khi được vớt lên bờ, hai bé đã chết ngạt.

Tối cùng ngày, ông Đỗ Đô Thành - giám đốc công ty Đô Thành - cho biết hố nước là nơi công ty mới móc đất để xây dựng mở rộng quy mô sản xuất. Do những ngày qua mưa liên tục nên công trình tạm dừng thi công và nước mưa đọng đầy hố. Cũng do công trình đang trong quá trình xây dựng nên chưa làm hàng rào bảo vệ.

“Hai cháu bé tử vong dưới hố nước thuộc đất của công ty là một sự việc đáng tiếc, gây mất mát lớn cho hai gia đình. Công ty cũng đã sắp xếp ngày mai (10-8), sẽ đến hai gia đình thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ chi phí để giảm bớt khó khăn cho hai gia đình”, ông Thành nói.

Được biết, gia đình hai bé Ngân và Kê có hoàn cảnh rất khó khăn, ngoài thời gian đi học, hai bé phụ giúp cha mẹ chăn trâu và làm việc nhà.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên