![]() |
Bác sĩ Đào Trung Hiếu đang nói về trường hợp của bé M. |
Đó là bé P. T. N, hơn 2 tháng tuổi, ở Vĩnh Long và bé T. G. M., hơn một tháng tuổi, ở Cà Mau.
Hai bé cùng được các cơ sở y tế tuyến dưới phát hiện và chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị. Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho thấy khối u ở cổ bé N. là u tân dịch dạng lớn, từ góc hàm hai bên lan xuống dưới lưỡi, hàm và cổ hai bên và còn có xuất huyết trong u.
U tân dịch là một bất thường bẩm sinh của hệ bạch huyết, dẫn đến hình thành những u có nhiều nang hoặc một nang. Dạng thương tổn này có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, tuy nhiên thường gặp ở vùng cổ, mặt. |
Trong quá trình điều trị, bé N. còn có viêm phổi đi kèm, suy hô hấp, hiện đang phải thở oxy. Kết quả chụp CT cũng cho thấy bé M. có khối u tân dịch lớn.
Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu - phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ không thể tiến hành mổ u cho hai bệnh nhi được vì nếu mổ sẽ làm ảnh hưởng đến bó mạch lớn nhất ở vùng cổ hay dây thần kinh số 7.
Dự kiến, thứ hai ngày 28-9, các bác sĩ sẽ siêu âm khối u, xác định vùng nhiều dịch nhất để hút dịch ra cho hai bệnh nhi.
Sau đó, các bác sĩ sẽ chích thuốc gây xơ hóa mô u vào khối u cho bệnh nhi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận