24/01/2018 12:04 GMT+7

Hai bà cháu bị sát hại trong đêm

A.L.
A.L.

TTO - Thấy cửa khóa ngoài nhưng có vết máu, chị Trang nhờ mọi người phá cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện mẹ và con trai đã chết trong phòng tắm.

Hai bà cháu bị sát hại trong đêm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: A.L.

Ngày 24-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an Đồng Nai) phối hợp Công an TP Biên Hòa phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra vụ án mạng của hai bà cháu tại một phòng trọ thuộc khu phố 5, phường Long Bình.

Nạn nhân là bà Bùi Thị Hương (48 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tạm trú phường Long Bình) và cháu ngoại Trần Quốc Trung (7 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, tối 23-1, chị Trần Thị Kim Trang (26 tuổi, con gái bà Hương) sau khi tan ca về đến phòng trọ thấy cửa khóa ngoài. 

Sau một lúc tìm kiếm, chị Trang phát hiện có vết máu ở cửa phòng nên gọi người đến hỗ trợ. Lúc phá khóa vào trong, mọi người phát hiện bà Hương và cháu Trung đã tử vong trong phòng tắm. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, công an xác định bà Hương và cháu Trung bị sát hại bằng vật cứng đập vào đầu nhiều nhát.

Công an đã tổ chức sàng lọc, lấy lời khai một số đối tượng liên quan để truy bắt hung thủ. Trong đó, tình nghi đối tượng tên S. ở cùng dãy trọ, là người có tình cảm với chị Trang nhưng bị bà Hương ngăn cản.

Cũng theo công an, chị Trang đã ly dị chồng, từ quê lên Biên Hòa thuê phòng trọ ở để đi làm công nhân. Bà Hương theo lên ở để trông cháu và đưa đón cháu đi học.

A.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên