03/12/2017 18:31 GMT+7

Hà Việt Hoàng giành chiến thắng 'Tự hào Việt Nam'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Qua bốn phần thi gay cấn trong vòng thi trực tuyến, thí sinh Hà Việt Hoàng (Hà Nội) đã giành chiến thắng cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ hai năm 2017.

Hà Việt Hoàng giành chiến thắng Tự hào Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, động viên 63 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi - Ảnh: BẢO ANH

Chiều 3-12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi "Tự hào Việt Nam" lần thứ hai năm 2017 tạo sân chơi tìm hiểu nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tại vòng chung kết, 63 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 63 tỉnh, thành phố cùng bước vào vòng chung kết toàn quốc với bốn phần thi hết sức gay cấn: Theo dòng lịch sử, Danh nhân đất Việt, Giải mã lịch sử và Tự hào Việt Nam.

Thí sinh Hà Việt Hoàng từ Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi với số điểm 391 điểm.

Giải nhì là thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh (TP.HCM) với số điểm 377 trong khi đó ba thí sinh cùng đạt giải ba gồm Trần Nguyễn Nhất Tín (Bình Thuận), Ngô Quang Anh (Hải Phòng) và Trần Lê Thảo Vi (Đắk Lắk).

Kết thúc cuộc thi, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp gỡ và chúc mừng 63 thí sinh lọt vào phần thi chung kết tại Phủ Chủ tịch.

"Cuộc thi giúp chúng em có cơ hội tìm hiểu kiến thức về học sinh, là bước đệm yêu thêm môn Lịch sử, có tinh thần học hỏi, luôn trau dồi kiến thức như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", thí sinh đạt giải nhất Hà Việt Hoàng bày tỏ.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức cuộc thi ý nghĩa với cách thức thi mới, sử dụng công nghệ thông tin, hướng các cháu đến tìm hiểu lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng, tích cực, sôi nổi đến từ 63 tỉnh, thành.

"Đối với vấn đề học lịch sử, ngoài nắm sự kiện, con số, địa danh ở đâu, tôi rất muốn các cháu đi sâu thêm và luôn đặt ra câu hỏi vì sao. Những sự kiện đã diễn ra rồi chắc chắn có kết quả đánh giá thắng lợi hay thất bại, nhưng cần đặt câu hỏi vì sao và tìm ra nguyên nhân, qua đó rút ra bài học gì. Học lịch sử là quan trọng nhất để hướng đến hiện tại và tương lai tốt hơn, nhiều thắng lợi hơn", bà Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tiếp thu phát biểu của Phó Chủ tịch nước, mong các bạn trở thành hạt nhân nòng cốt lan tỏa tình yêu lịch sử đến các bạn học sinh trong trường.

Anh Phong cho biết Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, nhiệm vụ giáo dục lý tưởng, cách mạng cho giới trẻ Việt Nam.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên