Với tỉ lệ 269-161, dự luật đã được thông qua. Thượng viện sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay 2-8 (giờ Mỹ), rồi để Tổng thống Barack Obama ký ban hành trước thời hạn chót 2-8.
Read this on Tuoitrenews.vnThị trường thế giới thở phàoMỹ nâng trần nợ công thêm 2,4 nghìn tỉ USDChính phủ bất đồng, Mỹ đối mặt nguy cơ vỡ nợ
Phóng to |
| Ông John Boehner (thứ hai từ phải sang) ra khỏi phòng họp sau khi dự luật được Hạ viện thông qua. Ảnh: Reuters |
“Nếu dự luật được trình cho tổng thống, ông ấy sẽ ký”, AP dẫn lời một tuyên bố từ Nhà Trắng.
Mặc dù dự luật là sự nhượng bộ của cả hai phía, sự nhất trí tại Thượng viện là không cao. Phe Cộng hòa tỏ ra hài lòng hơn với tỉ lệ phiếu 174-66, trong khi phe Dân chủ chia rẽ ở mức 95-95.
“Đạo luật sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nợ và hỗ trợ người Mỹ tìm lại công ăn việc làm”, Chủ tịch Hạ viện (người Cộng hòa) John Boehner nói.
Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ Nancy Pelosi nói bà không thật sự hài lòng, nhưng “tôi tự hào về một số điều đã đạt được trong đạo luật, đó là lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho nó”.
Dự luật sẽ cắt giảm chi tiêu liên bang ít nhất 2,1 nghìn tỉ USD trong một thập kỷ đồng thời không đòi hỏi tăng thuế.
Bản thảo dự luật cuối cùng phản ánh quan điểm của cả hai đảng. Theo đó, trần nợ được nâng lên thêm 400 tỉ USD ngay lập tức, và thêm 500 tỉ nữa nếu như nó được thông qua ở Thượng viện.
Cùng lúc, hơn 900 tỉ USD chi tiêu thường xuyên của các cơ quan chính phủ phải được cắt giảm trong 10 năm tới.
Ngoài ra, một siêu ủy ban gồm 12 thành viên ở cả Thượng và Hạ viện sẽ đảm nhận việc tìm kiếm các khoản cắt giảm 1,5 nghìn tỉ USD nữa trong một thập kỷ tới.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận