Phóng to |
| Một căn cứ do thám cũ của NSA ở Bad Aibling, gần Munich (Đức) - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin AFP, một nhóm nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã liên minh để ủng hộ dự luật do hạ nghị sĩ Cộng hòa Justin Amash trình lên. Tuy nhiên, hạ viện đã bỏ phiếu với tỉ lệ 217-205 để loại bỏ nó.
Trước đó, Nhà Trắng và một số thành viên cấp cao của Quốc hội Mỹ, bao gồm chủ tịch các ủy ban tình báo của thượng viện và hạ viện, đều lên tiếng phản đối dữ dội dự luật này. Ngược lại, những người ủng hộ cho rằng dự luật này dù không hoàn hảo nhưng sẽ ngăn chặn NSA xâm phạm quyền riêng tư của công dân Mỹ.
Hạ nghị sĩ Cộng hòa Ted Poe, người ủng hộ dự luật, cho rằng chính quyền Mỹ đã “đi quá xa nhân danh an ninh”. “Chúng ta cần phải ngăn chặn hành vi xâm nhập của chính phủ, phải có trát tòa đàng hoàng khi điều tra và không được xâm phạm cuộc sống của chúng ta” - ông Poe tuyên bố.
Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton, người phản đối dự luật này, khẳng định chương trình do thám của NSA đã ngăn chặn nhiều vụ tấn công khủng bố. “Chương trình này đã cứu rất nhiều sinh mạng Mỹ. Dự luật này không hạn chế hay sửa đổi chương trình này mà chấm dứt nó” - nghị sĩ Cotton giải thích lý do bỏ phiếu chống.
Nhà Trắng và các lãnh đạo Quốc hội cũng cảnh báo dự luật có thể sẽ phá hủy một công cụ chống khủng bố hết sức quan trọng của nước Mỹ. Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper kêu gọi hạ viện cần cẩn trọng với những tác động mà dự luật này có thể gây ra đối với năng lực tình báo của nước Mỹ.
Theo Reuters, mới đây Edward Snowden đã không thể rời sân bay Sheremetyevo ở Matxcơva do không có giấy tờ hợp lệ dù trước đó có tin chính quyền Nga cho phép anh rời sân bay. Luật sư của Snowden cho biết anh không đi qua được khu vực kiểm soát hải quan của sân bay.
Trước đó chính quyền Mỹ tuyên bố việc Nga cho phép Snowden rời sân bay sẽ là “rất đáng thất vọng”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận