24/04/2022 13:39 GMT+7

Hà Văn Sơn mang về chiến thắng đầu tiên cho đội Quân Khu 7

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 24-4, tay đua Hà Văn Sơn (Quân Khu 7) đã giành chiến thắng chặng 18 Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 từ TP Tuy Hòa đến TP Nha Trang.

Hà Văn Sơn mang về chiến thắng đầu tiên cho đội Quân Khu 7 - Ảnh 1.

Hà Văn Sơn mừng chiến thắng tại TP Nha Trang - Ảnh: M.Q.

Chặng thi đấu này, các tay đua phải chinh phục đèo Cả để tích lũy điểm leo đèo. Ngay sau khi xuất phát, các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời, Quân Khu 7, Quân Đội, 620 Châu Thới Vĩnh Long, GSB Đồng Nai… đã tấn công liên tục. Tuy nhiên, hai đội TP.HCM-Vinama và TP.HCM-New Group vẫn kiểm soát được đường đua để bảo vệ áo vàng cho Igor Frolov.

Gần đến đèo Cả, các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp tràn lên đầu đoàn đua để giúp Phan Hoàng Thái tranh chấp áo chấm đỏ với Igor Frolov. Nhờ vậy, Phan Hoàng Thái đã cán đỉnh đèo Cả đầu tiên. Tuy nhiên, Igor Frolov cũng xuất sắc đến đỉnh đèo ở vị trí thứ nhì nên vẫn bảo vệ thành công danh hiệu vua leo núi sau 18 chặng với 20 điểm, hơn Phan Hoàng Thái 2 điểm.

Sau khi xuống đèo Cả, 11 tay đua ít có khả năng tranh chấp thứ hạng tổng sắp cao đã vượt lên. Ở nhóm tay đua mạnh phía sau, hai êkip TP.HCM chỉ chạy giữ tầm. Nhưng đường dài, lại nhiều gió khiến một số tay đua của nhóm đầu đuối sức nên rớt lại và chỉ còn Hà Văn Sơn (Quân Khu 7), Hồ Ngọc Chánh (Gạo Hạt Ngọc Trời) thoát đi về đích.

Hà Văn Sơn mang về chiến thắng đầu tiên cho đội Quân Khu 7 - Ảnh 2.

Các tay đua TP.HCM kiểm soát chặng 18 - Ảnh: M.Q.

Tại đích đến, Hà Văn Sơn là người đã cán mức đầu tiên để giành chiến thắng chặng với thời gian 3 giờ 28 phút 20 giây. Đây cũng là lần đầu tiên một tay đua Quân Khu 7 giành chiến thắng chặng tại giải.

Sau 18 chặng, áo vàng vẫn trong tay Igor Frolov (TP.HCM-Vinama) với tổng thành tích 42 giờ 16 phút 7,02 giây. Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) tiếp tục mặc áo xanh tổng sắp với 128 điểm.

Ngày 25-4, các tay đua sẽ thi đấu đồng đội tính giờ tại TP Nha Trang.

Giải thể đội bóng đá Quân Khu 7 Giải thể đội bóng đá Quân Khu 7

TT - Sau ba thập niên tồn tại, đội bóng đá Quân Khu 7 (vừa rớt xuống hạng nhì quốc gia) đã được Bộ Tổng tham mưu cho phép giải thể vào giữa tuần này theo đề xuất của lãnh đạo Quân khu 7.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên