19/08/2021 09:45 GMT+7

Hà Tĩnh phải lùi thời gian tựu trường năm học mới do dịch phức tạp

NGỌC THẮNG
NGỌC THẮNG

TTO - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sáng 19-8 UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công văn quyết định lùi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Tĩnh phải lùi thời gian tựu trường năm học mới do dịch phức tạp - Ảnh 1.

Hà Tĩnh quyết định lùi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 do dịch COVID-19 phức tạp - Ảnh: BÌNH AN

Trước đó, ngày 10-8, Hà Tĩnh đã lên kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể ngày tựu trường là 1-9, riêng đối với lớp 1 tựu trường vào ngày 23-8.

Trong thời gian chờ thông báo mới, các nhà trường chủ động chuẩn bị các phương án, sẵn sàng tổ chức khai giảng, dạy và học. Tỉnh cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động dạy học tập trung của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục từ 7h ngày 17-8.

Tính đến ngày 19-8, Hà Tĩnh ghi nhận 14 ca nhiễm trong cộng đồng (3 ca ở thị trấn Cẩm Xuyên, 11 ca ở thị xã Hồng Lĩnh). Hai địa điểm này hiện đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với 11 ca bệnh ở Hồng Lĩnh, cơ quan chức năng đã xác định được 253 trường hợp F1, qua xét nghiệm đã có 196 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến các ca bệnh trong cộng đồng tại thị trấn Cẩm Xuyên, đến nay 144/144 trường hợp F1 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, tại thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) có chùm 5 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh (Nghệ An).

Cơ quan chức năng đã xác định được 66 trường hợp F1, qua xét nghiệm tất cả đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Toàn bộ thị trấn Xuân An cũng đang áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16.

Thời gian qua, chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 đóng ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh đã xử phạt hàng chục phương tiện chở người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 với số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

Trong số các trường hợp bị xử phạt có xe khách, xe ô tô cá nhân và xe cứu thương. Để được chở từ vùng dịch về quê, mỗi hành khách phải trả cho nhà xe số tiền từ 2,5 triệu tới 3 triệu đồng.

Hà Tĩnh hỗ trợ người dân tiêu thụ 21.000 tấn bưởi Phúc Trạch

Theo số liệu từ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hương Khê, năm 2021, toàn huyện có hơn 2.700ha bưởi với sản lượng ước đạt 21.000 tấn (giá trị sản xuất khoảng 700 tỉ đồng).

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, lượng người đến mua thưa dần, khiến các hộ trồng bưởi không khỏi lo lắng.

qw3a0069

Hà Tĩnh lên phương án hỗ trợ người dân tiêu thụ 21.000 tấn bưởi Phúc Trạch - Ảnh: NGỌC THẮNG

Để hỗ trợ người dân, Sở Công thương đang phối hợp các địa phương, đơn vị tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong vận tải, đóng gói và kho bãi để vận chuyển tiêu thụ hàng hóa bằng việc ưu tiên tiêm vắc xin.

Xét nghiệm cho đội ngũ bán hàng, vận tải, cấp luồng xanh cho các phương tiện vận tải hàng hóa nông sản, bưởi vận chuyển đi tiêu thụ các tỉnh.

Song song với đó, các địa phương đang chuẩn bị thành lập tổ công tác hỗ trợ tiêu thụ bưởi Phúc Trạch.

Hà Tĩnh đã phối hợp Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) và các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam để xây dựng gian hàng Bưởi Phúc Trạch Hà Tĩnh trên các sàn voso.vn, postmart.vn, sendo.vn, hatiplaza.com.

Hà Tĩnh chi 2 tỉ đồng hỗ trợ công dân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam Hà Tĩnh chi 2 tỉ đồng hỗ trợ công dân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam

TTO - Tỉnh Hà Tĩnh sẽ chi ngân sách 2 tỉ đồng để hỗ trợ cho công dân địa phương đang sinh sống tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn.

NGỌC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên