17/10/2018 19:13 GMT+7

Hạ thủy thành công đường ống khổng lồ dưới đáy sông Hồng

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Hai tuyến ống thép song song chiều dài mỗi ống xấp xỉ 500m vừa được hạ thủy thành công ở độ sâu 2,5m dưới đáy sông Hồng để dẫn nước sạch từ Nhà máy nước mặt sông Đuống tới các huyện của Hà Nội.


Lần đầu hạ thủy thành công đường ống khổng lồ dưới đáy sông Hồng - Video: DƯƠNG LIỄU


Để hạ thủy được đường ống khổng lồ này, từ sáng sớm 14-10, hệ thống tời kéo và tời hãm được kết nối vào tuyến ống, đảm bảo chắc chắn.

Tuyến ống được từ từ kéo ra phía lòng sông với tốc độ kéo khoảng 2-3m/phút, trong quá trình kéo, 4 tàu đầy công suất lớn hỗ trợ đảm bảo tuyến ống luôn thẳng, tránh các ảnh hưởng tác động tới ứng xuất do ống bị uốn.

Đến cuối ngày 16-10, hai tuyến ống đã được hạ thủy thành công.

Đây là lần đầu tiên một hệ thống đường ống khổng lồ đã được hạ thủy thành công dưới đáy sông Hồng.

Trước đó, một hệ thống đường ống nhỏ hơn cũng được chính các chuyên gia của Nhà máy nước mặt sông Đuống hạ thủy thành công tại sông Đuống.

Hạ thủy thành công đường ống khổng lồ dưới đáy sông Hồng - Ảnh 2.

Nhà máy nước mặt sông Đuống tới các huyện Thanh Trì, Hà Nội nhìn từ trên cao

Dự kiến trong vài ngày nữa, nước sạch theo chuẩn quốc gia với áp lực lớn sẽ tới điểm đấu nối Pháp Vân và được đưa về các huyện Thanh Trì, Hoàng Mai với công suất lên tới 60.000m3/ ngày đêm.

Đây vốn là những nơi mà nhiều năm qua người dân khá căng thẳng vì phải sử dụng nước ngầm có độ nhiễm phèn, nhiễm asen rất cao.

Hạ thủy hai tàu tuần tra cao tốc Hạ thủy hai tàu tuần tra cao tốc

TTO - Hai tàu tuần tra cao tốc hiện đại này có sự hỗ trợ công nghệ của Tập đoàn Damen (Hà Lan), thiết kế phục vụ tốt nhất cho việc tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và an toàn hàng hải.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên