26/04/2012 01:00 GMT+7

Hạ thân nhiệt, giảm tử vong

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Medicalnewstoday)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Medicalnewstoday)

TT - Theo nghiên cứu của Tổ chức Mayo Clinic từ năm 2001-2009, tỉ lệ tử vong ở những bệnh nhân bị ngưng tim đột ngột trong bệnh viện giảm gần 12% nhờ áp dụng phương pháp hạ thân nhiệt kèm theo các biện pháp chăm sóc tích cực khác.

Mục đích của việc hạ nhiệt độ cơ thể xuống thấp nhằm giảm bớt quá trình chuyển hóa trong cơ thể, bảo vệ não giảm tổn hại bằng cách ức chế những phản ứng hóa học có hại trong tế bào não. Các nhà khoa học phân tích dữ liệu hơn 1 triệu bệnh nhân và nhận thấy tỉ lệ tử vong đã giảm từ khi áp dụng biện pháp hạ thân nhiệt.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Medicalnewstoday)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên