Đây là vụ án có số bị cáo và lượng hêrôin mua bán bị phác giác lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương và còn liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
Theo cáo trạng, vào khoảng 3g ngày 9-12-2004, tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông Hà Tây đã bắt quả tang Hoàng Đình Đức và Lê Văn Lượng (đều trú ở thị trấn Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu) đang điều khiển xe ô tô Mazda 4 chỗ ngồi, trên xe có một va ly số màu đen bên trong đựng 15 bánh hêrôin.
Mở rộng vụ án, từ cuối năm 2002 đến đầu năm 2004, 13 bị can: Lương Tô Quí, Hoàng Đình Đức và Lê Văn Lượng, Tếch A Lăng và Tếch A Chía, Dư Văn Quân, Hứa Ngọc Mùi, Vi Quang Khải, Phạm Khánh Bắc, Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Mạch Hoạch và Lưu Anh Đạt đã nhiều lần mua bán tổng cộng 67 bánh hêrôin, 59 viên ma tuý tổng hợp mang từ Sơn La về Hà Nội, Lạng Sơn bán để thu lợi bất chính.
Qua các thương vụ mua chất ma tuý các đối tượng đã thu lời hơn 1 tỷ đồng. Ngoài hành vi phạm tội, Hoàng Đình Đức và Dư văn Quân còn phạm tội tàng trữ súng để phục vụ việc buôn bán ma tuý.
Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài đến ngày 1-9-2006
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận