12/06/2021 20:36 GMT+7

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn cho kỳ thi vào lớp 10 THPT trong bão số 2

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Trước tình hình cơn bão số 2 đang tiến sát bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, UBND TP Hà Nội đã ra công văn hỏa tốc yêu cầu đảm bảo an toàn cho kỳ thi lớp 10 THPT.

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn cho kỳ thi vào lớp 10 THPT trong bão số 2 - Ảnh 1.

Phụ huynh cẩn thận chuẩn bị cho con thêm khẩu trang để vào phòng thi, sáng 12-6 - Ảnh: MAI THƯƠNG

Chiều 12-6, UBND TP Hà Nội đã ra công văn hỏa tốc về việc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi lớp 10 THPT TP Hà Nội năm học 2021 - 2022.

Theo đó, UBND TP yêu cầu chủ tịch UBND, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 2  và tình hình mưa trên địa bàn thành phố, kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

"Các địa phương chủ động kiểm tra trọng điểm, xung yếu tại các khu vực liên quan tổ chức kỳ thi, ứng phó kịp thời với mọi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bảo đảm an toàn công tác kỳ thi và an toàn tuyệt đối cho thí sinh, giáo viên, cán bộ, lực lượng tham gia kỳ thi", công văn nêu rõ.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu ban chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị xã có phương án ứng phó cụ thể với tình hình bất thường của thời tiết trong buổi thi vào sáng 13-6 và các buổi thi tiếp theo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 12-6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 2, tên quốc tế Koguma), đang hướng vào các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trong ngày 12-6, các em học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với 2 môn ngữ văn và ngoại ngữ. Trong ngày mai, 13-6, các em sẽ thi 2 môn còn lại là toán và lịch sử.

Đối với các em thi môn chuyên và chương trình song bằng, sẽ tiếp tục làm các bài thi với các môn liên quan trong 3 ngày từ 14 đến 16-6.

Lúc 13h, bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão trở lên.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km, đi vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 1h ngày 13-6, vị trí tâm bão Koguma ở ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h), giật cấp 10.

Trong 12 - 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 13-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trên Biển Đông Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trên Biển Đông

TTO - Chiều nay 11-6, vùng áp thấp trên vùng biển đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong 24 đến 36 giờ tới và gây mưa lớn ở nhiều nơi.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên