09/04/2021 09:12 GMT+7

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên y tế toàn thành phố

L.ANH
L.ANH

TTO - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết Hà Nội đang triển khai xét nghiệm COVID-19 cho hơn 26.000 cán bộ y tế toàn thành phố. Đây là đợt giám sát chủ động diện rộng đầu tiên.

Theo ông Hạnh, Hà Nội đang triển khai đợt xét nghiệm chủ động cho nhân viên y tế toàn thành phố. Trước đây đã có một số đợt xét nghiệm chủ động, nhưng đây là đợt xét nghiệm trên diện rộng đầu tiên cho nhân viên y tế tuyến đầu, những người có nguy cơ cao do tiếp xúc với người bệnh, người nghi nhiễm...

Ông Hạnh cũng cho biết Hà Nội đã hoàn thành tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đợt 1, chuẩn bị chuyển sang tiêm đợt 2 (trên 53.000 liều vắc xin) và sẽ hoàn thành tiêm đợt 2 trước 15-5 theo đúng tiến độ của Bộ Y tế. Ngoài Hà Nội, có Quảng Ninh cũng chuẩn bị tiêm đợt 2.

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng cho biết sáng 9-4 đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân COVID-19 mới từ Angola về nước qua cửa khẩu Vân Đồn, Quảng Ninh, bệnh nhân hiện đang cách ly tại Bắc Ninh. Đây là bệnh nhân COVID-19 số 2669 tính từ đầu mùa dịch, trong số 2.669 bệnh nhân, có 2.429 người đã khỏi bệnh.

Chiều 8-4: Thêm 9 người nhập cảnh mắc COVID-19, hơn 55.000 người tiêm vắc xin an toàn Chiều 8-4: Thêm 9 người nhập cảnh mắc COVID-19, hơn 55.000 người tiêm vắc xin an toàn

TTO - Bộ Y tế chiều tối 8-4 cho biết ghi nhận 9 ca COVID-19 mới tại TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bắc Giang và Hưng Yên, đều cách ly ngay khi nhập cảnh.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Sở Y tế COVID Vắc xin