
Sân Trường tiểu học Tây Mỗ, Hà Nội chìm trong nước - Ảnh: Fanpage của nhà trường
Theo cô Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng nhà trường, đã hơn 10 ngày trường ngập nước do hoàn lưu của bão số 10 và 11.
Trận mưa lớn ngày 30-9 khiến nước tràn vào tầng một khu phòng học, sân trường và đường vào trường ngập sâu trong nước, có chỗ ngập sâu 1m. Từ ngày 1-10, hơn 2.000 học sinh của trường này phải chuyển sang hình thức học trực tuyến.
"Khi nước rút, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh đã tập trung dọn vệ sinh trường lớp.
Vất vả nhất là phải vét bùn đất ở trong khu vực lớp học, hành lang, sân trường.
Nhiều đồ dùng, bàn ghế không kịp di chuyển trong trận lụt ngày 30-9 bị hỏng hóc. Nhưng chưa khắc phục xong thì mưa lại đổ xuống do hoàn lưu bão số 11. Lần này trường tôi còn ngập sâu hơn. Có thời điểm nước dâng ngang cổng trường", cô Hà cho biết.

Nước tràn vào lớp học - Ảnh: Fanpage của nhà trường
Trường tiểu học Tây Mỗ tiếp tục phải ra thông báo kéo dài thời gian học sinh học trực tuyến. Theo lãnh đạo nhà trường, học sinh tiểu học cần hướng dẫn tỉ mỉ, tương tác nhiều với thầy, cô hơn nên khi tổ chức dạy học trực tuyến trường cũng yêu cầu giáo viên phải xen kẽ các hoạt động tương tác, kết nối nhiều hơn với học sinh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để cùng quản lý, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập.
Theo lãnh đạo nhà trường, nước rút đến đâu, dọn dẹp vệ sinh đến đó để sẵn sàng đón học sinh trở lại. Cô Hà cho biết nếu thời tiết ổn định, có thể học sinh sẽ quay lại học trực tiếp từ ngày 13-10.

Giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Tây Mỗ (Hà Nội) dọn vệ sinh khi nước bắt đầu rút - Ảnh: Fanpage của nhà trường
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trận lụt do hoàn lưu bão số 11 khiến hơn 30 trường học trên địa bàn Hà Nội bị ngập nước, nhiều tài sản như bàn ghế, thiết bị dạy học, thiết bị bán trú, cây xanh… bị hư hỏng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường rà soát hiện trạng để sớm khắc phục, trong đó chú ý đến việc khử khuẩn phòng dịch, rà soát các cây xanh có nguy cơ ngã đổ, rà soát đường điện, đường nước để đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường. Các nhà trường có biện pháp kiểm tra, bù đắp kiến thức cho học sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận