02/11/2022 19:19 GMT+7

Hà Nội trao 3 quyết định về công tác cán bộ, quận Thanh Xuân có tân bí thư

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Chiều 2-11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dự và phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

Hà Nội trao 3 quyết định về công tác cán bộ, quận Thanh Xuân có tân bí thư - Ảnh 1.

Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc mừng các cán bộ vừa được trao quyết định bổ nhiệm chức vụ mới - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, bà Bùi Huyền Mai (sinh năm 1975), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; được điều động, phân công đến nhận công tác tại Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân, giữ chức vụ bí thư Quận ủy Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội trao 3 quyết định về công tác cán bộ, quận Thanh Xuân có tân bí thư - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho bà Bùi Huyền Mai - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Doãn Toản (sinh năm 1971), ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức vụ trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội trao 3 quyết định về công tác cán bộ, quận Thanh Xuân có tân bí thư - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho ông Nguyễn Doãn Toản - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Ông Đỗ Anh Tuấn (sinh năm 1971), thành ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được điều động, phân công đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy, giữ chức vụ trưởng Ban Dân vận Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội trao 3 quyết định về công tác cán bộ, quận Thanh Xuân có tân bí thư - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho ông Đỗ Anh Tuấn - Ảnh: Thành ủy Hà Nội

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đinh Tiến Dũng nhìn nhận cả ba người vừa được trao quyết định đều có năng lực và triển vọng phát triển, được đào tạo bài bản, thực tiễn công tác đã kinh qua nhiều vị trí công tác; trên mỗi vị trí đều thể hiện được năng lực, trình độ, đặc biệt là bản lĩnh chính trị ở nhiều vị trí có nhiều áp lực, khó khăn, phức tạp, thể hiện rõ trách nhiệm người đứng đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông yêu cầu tập thể các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ mới về công tác sẽ đoàn kết, tạo điều kiện, đồng hành quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức tiêu cực, vô cảm Tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức tiêu cực, vô cảm

TTO - Với tư cách là tân chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên