14/06/2013 17:41 GMT+7

Hà Nội, TP.HCM công bố kết quả thi tốt nghiệp ngày 15-6

VĨNH HÀ - H.HG.
VĨNH HÀ - H.HG.

TTO - Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương khác như Thái Nguyên, Lào Cai sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 15-6. Thí sinh thi tại TP.HCM có thể xem điểm thi của mình trực tiếp trên Tuổi Trẻ Online sau 15g ngày 15-6.

TEg7vhb0.jpgPhóng to
Các thí sinh tại Trường THPT Võ Thị Sáu (TP.HCM) xem lại đề thi tốt nghiệp môn sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 3-6 - Ảnh: Minh Đức

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, công tác chấm thi đã hoàn tất trong ngày 14-6. Ngày 15-6 hội đồng chấm thi thành phố sẽ tiến hành ghép điểm để có thể công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT ngay trong ngày.

Hà Nội là địa phương có số thí sinh đông nhất cả nước nhưng chỉ có trên 1.500 giám khảo chấm thi môn tự luận. Tuy nhiên theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hà Nội có điều kiện lựa chọn những giáo viên có trình độ tốt và kinh nghiệm chấm thi. Các phân hội đồng chấm thi làm việc đúng quy trình, có sự thống nhất cao về hướng dẫn chấm nên đảm bảo tiến độ đặt ra.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một số giám khảo môn ngữ văn cho biết có nhiều bài thi đã đạt điểm tối đa đối với câu hỏi mở. “Trái với lo lắng ban đầu, không ít thí sinh đã thể hiện sự rung động thật sự trước câu chuyện về bạn học sinh Nguyễn Văn Nam. Hầu hết các bài viết đều thể hiện thái độ trân trọng và suy nghĩ nghiêm túc về câu chuyện mà đề mở đã nêu lên”- một giám khảo cho biết.

Một giám khảo khác chấm thi môn toán ở Hà Nội tiết lộ “khá nhiều bài thi đạt điểm 9, 10”. Trong cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề tiêu cực xảy ra ở Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống, phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, khẳng định: “Những bài thi có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ gian lận, hội đồng chấm thi thành phố sẽ tổ chức chấm lại”.

Tại Nghệ An, một số giám khảo môn văn cho biết tỉ lệ bài thi môn văn đạt điểm 7-9 nhiều hơn năm trước. Một giám khảo ở đây cho biết có khoảng 80% bài thi đạt ở mức từ 6-8 điểm.

Theo thông tin từ hội đồng chấm thi các địa phương, ngày 15-6 ngoài Hà Nội dự kiến có các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai công bố kết quả thi tốt nghiệp.

Ngày 16-6, một số tỉnh như Hưng Yên, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An sẽ hoàn tất việc ghép điểm và công bố kết quả thi. Các tỉnh thành Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hòa Bình, Yên Bái, Hải Phòng, Bắc Ninh dự kiến công bố kết quả thi ngày 17-6. Theo bà Nguyễn Thị Hương Trang - phó giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Ninh, dự kiến ngày 16-6 sẽ hoàn tất việc chấm thi, ghép điểm. “Công tác chấm thi đúng hướng dẫn và tiến độ, không có sự cố bất thường” - bà Trang cho biết.

Ngày 18-6, ngày cuối cùng Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương phải hoàn tất việc chấm thi. Các tỉnh Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc... khẳng định sẽ đáp ứng yêu cầu về tiến độ của Bộ GD-ĐT đặt ra.

Ông Nguyễn Hoài Chương - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chủ tịch Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT 2013 tại TP.HCM - cho biết: “Hiện công tác chấm thi ở TP.HCM cơ bản đã hoàn tất. Sáng 15-6, chúng tôi sẽ lên điểm và khoảng 15g cùng ngày sẽ công bố kết quả điểm thi của học sinh". Tuổi Trẻ sẽ cập nhật nhanh nhất và cụ thể nhất thông tin này trên Tuổi Trẻ Online: tuoitre.vn.

Sau khi xem điểm, nếu thí sinh có nhu cầu thì làm đơn xin phúc khảo bài thi và nộp cho trường THPT nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp.

VĨNH HÀ - H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên