01/07/2013 13:24 GMT+7

Hà Nội thu ngân sách thấp nhất 5 năm qua

XUÂN LONG - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
XUÂN LONG - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

TTO - Mặc dù kinh tế thủ đô vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, trong 6 tháng đầu năm đạt 7,67%, lạm phát được kiểm soát ở mức 5,7% thấp hơn so với cùng kỳ 2012, tuy nhiên kinh tế - xã hội thủ đô vẫn còn một số hạn chế, yếu kém.

Đó là một trong những nội dung phát biểu của Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội diễn ra sáng 1-7.

Đáng lưu ý là chỉ số về thu ngân sách, theo bà Thanh, trong khi chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,67%, thấp hơn cùng kỳ 2012 và kế hoạch năm (kế hoạch năm từ 8-8,5%) thì thu ngân sách chỉ đạt hơn 61.000 tỉ đồng, đạt 38,8% dự toán.

Bà Thanh khẳng định đây là mức đạt thấp nhất trong 5 năm trở lại đây và thấp hơn cùng kỳ năm 2012.

Theo bà Thanh, hạn chế, yếu kém vẫn còn bộc lộ ở một số lĩnh vực, thể hiện qua việc sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm. Tình trạng quá tải trong các bệnh viện, ô nhiễm môi trường… chậm được khắc phục. Việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực trật tự giao thông, quản lý đô thị, trật tự xây dựng còn chưa nghiêm. Công tác cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả như mong muốn, kỷ cương hành chính chuyển biến còn chậm.

p3QicmBA.jpgPhóng to
Bà Ngô Thị Doãn Thanh, chủ tịch HĐND TP.Hà Nội, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7 khoá XIV nhiệm kỳ 2011-2016 - Ảnh: Nguyễn Khánh
6iTXf4MC.jpgPhóng to
Kỳ họp khoá 7 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 8-7, trong kỳ họp này TP Hà Nội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh quan trọng do HĐND thành phố bầu - Ảnh: Nguyễn Khánh
cho7t1U0.jpgPhóng to
Ông Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, phát biểu trong lễ khai mạc - Ảnh: Nguyễn Khánh

Thừa nhận những thực tế này, trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cũng cho rằng kinh tế thủ đô dù có chuyển biến tích cực nhưng còn chậm, chưa vững chắc và còn một số hạn chế, yếu kém, nổi bật là tăng trưởng thấp hơn kế hoạch năm.

“Việc làm, thu nhập và đời sống một số người dân còn khó khăn. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục khó khăn, số doanh nghiệp đăng ký mới giảm, doanh nghiệp ngừng hoạt động còn lớn. Tồn kho bất động sản và vật liệu xây dựng chậm được giải quyết”- ông Sửu thừa nhận.

Theo ông Sửu, để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng từ 8-8,5% cả năm, nhiệm vụ của 6 tháng còn lại phải tăng từ 8,3-9,2%.

“Để hoàn thành và hoàn thành mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND TP quyết nghị, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp về hỗ trợ thị trường, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết nợ xấu. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm giải pháp gồm: hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho; hỗ trợ vay vốn, lãi suất tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất khẩu; thực hiện các chính sách tài khóa; tháo gỡ thị trường bất động sản trên địa bàn; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của thành phố và chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất”-ông Sửu cho biết.

XUÂN LONG - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên