09/07/2021 09:57 GMT+7

Hà Nội thêm 5 ca COVID-19 ở Mỹ Đức và Khu công nghiệp Thăng Long

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin nhanh về 5 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4 lên 282 ca.

Hà Nội thêm 5 ca COVID-19 ở Mỹ Đức và Khu công nghiệp Thăng Long - Ảnh 1.

Tình hình dịch bệnh phức tạp trở lại, Hà Nội bắt đầu cấm các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời từ 18h ngày 8-7 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Sáng 9-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin về 5 trường hợp mắc COVID-19 mới. Cụ thể, 1 trường hợp là F1 thuộc chùm ca liên quan đến tỉnh Bắc Giang, 1 trường hợp là F1 liên quan đến huyện Mỹ Đức, 1 ca bệnh còn lại ở Cổ Nhuế (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là kỹ sư của Công ty MEDA và 2 bảo vệ tại Khu công nghiệp Thăng Long.

Ca bệnh đầu tiên là nữ, sinh năm 1980, có địa chỉ tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là F1 BN22838, làm cùng tổ bảo vệ tại Công ty TNHH SEI, Khu công nghiệp Thăng Long. Ngày 7-7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội). 

Trường hợp thứ 2 là nam, sinh năm 1958, có địa chỉ tại Mỹ Thành, Mỹ Đức. Bệnh nhân là F1 (bố đẻ) của BN 22064. Ngày 7-7 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. 

Qua điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng cho biết có 10 người tiếp xúc gần (F1), trong đó 5 người tại quán cắt tóc và 5 người ngồi uống nước tại nhà bệnh nhân. Hiện các trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả. 

Ca bệnh thứ 3 là nam, sinh năm 1998, là kỹ sư Công ty MEDA, làm việc tại nhà máy SEI Khu công nghiệp Thăng Long. Bệnh nhân có địa chỉ tại đường Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của ca F0 trước đó cùng công ty. Ngày 7-7 có triệu chứng sốt, sau đó đi xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2 bảo vệ tại Khu công nghiệp Thăng Long mắc COVID-19

Ca bệnh thứ 4 và thứ 5 đều là nam, sinh năm 1976 và 1999, đều ở địa chỉ thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. 

Hai bệnh nhân đều là bảo vệ tại cổng F5 nhà máy SEI, Khu công nghiệp Thăng Long (F1 của BN 21330). Ngày 5-7, cả 2 được xác định là F1 và được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Ngày 8-7, hai bệnh nhân trên có triệu chứng, được chuyển Bệnh viện Đông Anh. Ngày 9-7, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính (Bệnh viện Đức Giang thực hiện).

Cộng dồn đợt 4 (từ 29-4 đến nay), Hà Nội ghi nhận 282 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 156 ca phát hiện ngoài cộng đồng tại 20 quận, huyện. 

Về công tác tiêm vắc xin ngừa COVID-19, ngày 8-7 Hà Nội đã tiêm 1.587 mũi. Cộng dồn đợt 4 (tính từ ngày 24-6) đã tiêm được 42.459 mũi, trong đó ghi nhận 4.335 trường hợp có phản ứng thông thường.

HỎi - ĐÁP mùa dịch COVID-19: Giãn cách, TP.HCM tổ chức xét nghiệm ra sao? HỎi - ĐÁP mùa dịch COVID-19: Giãn cách, TP.HCM tổ chức xét nghiệm ra sao?

TTO - Trong tình hình tác nhân gây bệnh đã có ở khắp TP, cần tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trong 15 ngày sắp tới với các giải pháp, chiến lược phù hợp, quyết liệt hơn để kiểm soát dịch bệnh.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên