05/12/2014 12:12 GMT+7

Hà Nội tăng hơn 2.200 biên chế viên chức năm 2015

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Sáng 5-12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2015.  

Theo ông Trần Huy Sáng - giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, số biên chế viên chức tăng trong năm 2015 để bổ sung cho khối giáo dục, y tế và các đơn vị mới thành lập - Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo ông Trần Huy Sáng, giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, biên chế công chức hành chính năm 2015 của thành phố có 9.408 biên chế, số biên chế này không tăng so với năm 2014.

Tuy nhiên, cũng theo ông Sáng, đối với lao động hợp đồng, số lao động hợp đồng thực hiện theo nghị quyết 68 của Chính phủ được HĐND TP thông qua là 1.279 chỉ tiêu cho năm 2015, tăng 332 chỉ tiêu so với năm 2014.

Đối với lao động hợp đồng theo định mức, ông Sáng cho biết năm 2015 Hà Nội có 379 chỉ tiêu, thấp hơn so với năm 2014 là 255 chỉ tiêu.

Đặc biệt, về biên chế khối sự nghiệp, theo tờ trình của UBND TP, số biên chế viên chức năm 2015 là 131.273 biên chế, trong đó có dự phòng 100 biên chế, tăng 2.274 biên chế so với năm 2014.

Giải thích về số tăng này, ông Sáng cho biết đây là số biên chế viên chức tăng để bổ sung cho khối giáo dục, y tế và các đơn vị mới thành lập. Trong số này, lao động hợp đồng theo định mức là 7.638 chỉ tiêu, tăng so với năm 2014 là 287 chỉ tiêu nhằm bố trí nhân viên nuôi dưỡng trong trường mầm non.

Theo ông Sáng, trong năm 2014 nghị quyết của HĐND đã giao 9.293 biên chế, tuy nhiên trong năm, Bộ Nội vụ giao bổ sung cho hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm 115 biên chế, nâng tổng số biên chế lên thành 9.408.

Cũng theo ông Sáng, dù số biên chế công chức được giao tới 9.408 chỉ tiêu, nhưng tính đến ngày 1-9-2014, các đơn vị của thành phố mới thực hiện được 8.084 biên chế, dịp cuối năm đã thi tuyển và tuyển dụng được khoảng 500 chỉ tiêu, nhưng vẫn thấp hơn số chỉ tiêu được giao khoảng 800 chỉ tiêu.

“Số biên chế còn thiếu đang được thành phố chỉ đạo cho các đơn vị thi tuyển theo kế hoạch vào đầu năm 2015, tránh việc các đơn vị còn chỉ tiêu biên chế nhưng không tổ chức thi tuyển mà sử dụng lao động hợp đồng” - ông Sáng nói.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên