05/03/2022 09:50 GMT+7

Hà Nội tăng 252 xã, phường 'vùng cam' chỉ sau 1 tuần

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - TP Hà Nội tiếp tục tăng số địa phương 'vùng cam' từ 74 lên 326 xã, phường, thị trấn. Số địa phương vùng 'xanh, vàng' giảm mạnh trong bối cảnh số ca COVID-19 trong tuần tăng nóng.

Hà Nội tăng 252 xã, phường vùng cam chỉ sau 1 tuần - Ảnh 1.

Các bác sĩ làm việc tại một bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 5-3, UBND TP Hà Nội có thông báo đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, ở quy mô xã, phường, thị trấn, Hà Nội có 66 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh); 187 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng); 326 địa phương cấp độ dịch 3 (vùng cam).

Hiện TP chưa có địa phương cấp độ dịch 4 (vùng đỏ).

Như vậy, so với thông báo phát đi vào ngày 26-2, TP Hà Nội tiếp tục tăng nóng số xã, phường, thị trấn "vùng cam", từ 74 lên 326 xã phường, thị trấn. Số địa phương vùng "xanh, vàng" giảm mạnh.

Tối 4-3, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h ngày 3-3 đến 18h ngày 4-3, Hà Nội ghi nhận 21.396 ca COVID-19, trong đó 8.870 ca cộng đồng; 12.526 ca đã cách ly.

Các ca bệnh trên ghi nhận tại 532 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (1.117); Mê Linh (1.046); Thanh Trì (1.023); Thanh Xuân (944); Quốc Oai (870).

Hà Nội hiện có tổng 343.618 ca F0 ghi nhận trong đợt dịch thứ 4.

Đường dây nóng hỗ trợ người mắc COVID-19 ở Hà Nội Đường dây nóng hỗ trợ người mắc COVID-19 ở Hà Nội

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội niêm yết danh bạ đường dây nóng COVID-19 trên địa bàn thành phố để giúp người dân giải đáp các thắc mắc, các vấn đề liên quan đến y tế, tiếp nhận phản ảnh, khai báo y tế, cấp cứu... trong mùa dịch.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên