04/01/2017 08:34 GMT+7

Hà Nội quy định chỉ cắt cỏ vườn hoa, công viên 18 lần/năm

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành định mức, đơn giá duy trì thảm cỏ tại khu vực vườn hoa, công viên, dải phân cách đảo giao thông, trong đó quy định mỗi năm TP chỉ cắt cỏ 18 lần.

Ngoài việc giảm số lần cắt cỏ trong năm, UBND TP cũng quy định đơn giá đối với nhiều chi phí thi công bằng máy trong duy trì cây xanh, thảm cỏ, trong đó đơn giá duy trì thảm cỏ mức tối đa 9.400 đồng/m2/tháng và thấp nhất gần 1.500 đồng/m2/tháng. 

Tương tự, TP Hà Nội cũng quy định để thảm cỏ xanh, sạch, đảm bảo mỹ quan, đơn vị duy trì thảm cỏ phải thường xuyên bố trí người nhổ cây cỏ dại, nhặt quét rác trên bãi cỏ, đồng thời tưới nước trung bình 138 lần/năm.

Theo UBND TP, quy định về định mức, đơn giá dịch vụ công ích đô thị với lĩnh vực duy trì công viên cây xanh, thảm cỏ của Hà Nội trước đây có 431 mã đơn giá, trong đó riêng việc trồng, xén và duy trì thảm cỏ có 32 mục khác nhau, như phí xén cỏ mùa khô, mùa mưa, phí trồng cỏ, phun thuốc phòng sâu bệnh, vệ sinh thảm cỏ.

Sau tạm dừng và rà soát trong năm 2016, UBND TP Hà Nội cho biết khi tăng cường cơ giới hóa nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành đã giảm định mức, đơn giá trong duy trì công viên cây xanh xuống còn 386 mã, và giảm 40% kinh phí đặt hàng thường xuyên lĩnh vực duy trì công viên cây xanh.

Theo chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, năm 2016 TP dự kiến chi 886 tỉ đồng cho duy trì dịch vụ công ích đô thị với lĩnh vực duy trì công viên cây xanh, thảm cỏ.

Tuy nhiên, sau rà soát, điều chỉnh định mức, ông Chung cho biết thành phố liên ngành tài chính và TP đã thống nhất điều chỉnh giảm định mức xuống còn 178 tỉ đồng, tiết kiệm được 708 tỉ đồng trong năm 2016.

Cũng theo ông Chung, sau khi Hà Nội ban hành định mức, đơn giá mới, việc duy trì dịch vụ công ích đô thị với lĩnh vực duy trì công viên cây xanh, thảm cỏ vẫn được tiếp tục và chắc chắn việc duy tu cắt cỏ, trang trí sẽ đẹp hơn và tiết kiệm hơn.

Ngoài việc duy trình thảm cỏ một cách tiết kiệm, ông Chung cho biết Hà Nội chú trọng trồng nhiều cây xanh, phấn đấu đến năm 2020 trồng được 1 triệu cây xanh.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên