29/12/2017 20:16 GMT+7

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê

DANH TRỌNG - PHƯƠNG CHINH
DANH TRỌNG - PHƯƠNG CHINH

TTO - Hai bến xe tại Hà Nội là Mỹ Đình và Giáp Bát chiều nay 29-12 chật ních người đón xe về quê.

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 1.

Khu vực phòng chờ bến xe Mỹ Đình khá đông đúc người về quê nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh: DANH TRỌNG

Từ 16h chiều ngày 29-12, dòng người nườm nượp đổ về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để đón xe về quê khiến bến xe trở nên đông đúc, nhộn nhịp.

Tại khu vực sân trước cửa bến, nhà chờ, phòng vé, bãi xe phía sau khá đông người tay xách nách mang vội vã đón xe về quê.

Các tuyến đường như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng... xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km. Càng về tối, lượng người đổ về các của ngõ Thủ đô và các bến xe càng đông hơn.

Năm nay, Các tuyến xe khách đã được hoán đổi, điều chuyển từ bến trung tâm Hà Nội ra ngoại Lực lượng CSGT cũng đã tiến hành lập chốt để xử phạt các phương tiện vi phạm và phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Trong khi đó, tại bến xe Giáp Bát cũng chật kín khách mua vé xe về quê nghỉ Tết dương lịch, các quầy bán vé xe đều làm việc hết công suất.

Theo ghi nhận tại bến xe, hành khách đổ ra bến về quê khá đông, đặc biệt tăng ở các tuyến xe đi Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình.

Tại bến xe Giáp Bát, tuy đã có biển cấm đứng ở lòng đường nhưng nhiều hành khách do không mua được vé vẫn đứng trước cổng ra của bến xe để bắt xe, gây nên tình trạng ùn tắc.

Tuy lượng khách tăng cao nhưng hầu như các nhà xe vẫn giữ nguyên giá vé. Chị Trần Thị Vi (47 tuổi) cho biết: "giá vé đi Hải Phòng hôm nay vẫn như ngày thường là 90 nghìn đồng. Nhưng xe đông lắm, tôi với con gái đợi mấy lượt xe rồi mà chưa có xe nào thưa thưa khách để lên."

Cũng theo ghi nhận tại ngã ba đường Giải Phóng - Pháp Vân xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Đường Giải Phóng hướng đi Quốc lộ 1A từ khoảng 16h30 đúng giờ tan tầm kết hợp với lưu lượng phương tiện đổ về các tỉnh nghỉ Tết đông nên dẫn tới tình trạng ùn tắc.

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông Hà Nội được bố trí tại các ngã ba phân làn để tránh tình trạng ùn tắc cục bộ.

Đến 18h, giao thông tại ngã ba đường Giải Phóng - Pháp Vân phương tiện di chuyển vẫn khó khăn, ôtô, xe máy nối đuôi thành hàng dài.  

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng chờ mua vé về quê tại bến xe Mỹ Đình - Ảnh: DANH TRỌNG

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 4.

Các tuyến xe buýt đông đúc người dân chen chúc lên xe - Ảnh: DANH TRỌNG

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 5.

Đường Phạm Văn Đồng lúc 16h đã ùn tắc vì lượng xe đổ về quá đông - Ảnh: DANH TRỌNG

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 6.

Đường Phạm Hùng ùn tắc kéo dài hàng km - Ảnh: DANH TRỌNG

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 7.

Lượng khách tăng cao, hành khách đông nghịt tại bến xe Giáp Bát - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 8.

Khu chờ xe trong bến xe Giáp Bát cũng rất đông hành khách đứng chờ lên xe - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 9.

Lượng hành khách đi Bắc Giang tăng cao, nhiều hành khách không lên được xe - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 10.

Dù có biển cấm những nhiều hành khách vẫn đứng ở cổng ra của bến xe Giáp Bát để bắt xe - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 11.

Lúc 14g30, đoạn đường Giải Phóng ùn tắc nghiêm trọng - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Hà Nội nườm nượp người dân ra bến xe về quê - Ảnh 12.

Và đến 18g các phương tiện di chuyển vẫn khó khăn, tình trạng thông xe chậm - Ảnh: PHƯƠNG CHINH

DANH TRỌNG - PHƯƠNG CHINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên