07/02/2022 11:32 GMT+7

Hà Nội ngày đầu trở lại làm việc sau nghỉ Tết: Thưa vắng người dân đến làm thủ tục

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sáng 7-2, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp bắt đầu trở lại làm việc sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo ghi nhận tại Hà Nội, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã đông đúc trở lại, các cơ quan công quyền vẫn thưa vắng người dân đến.

Hà Nội ngày đầu trở lại làm việc sau nghỉ Tết: Thưa vắng người dân đến làm thủ tục - Ảnh 1.

Đường phố Hà Nội đông đúc trong sáng đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh: ĐÌNH THÀNH

Ghi nhận trong buổi sáng làm việc đầu tiên, đường sá Hà Nội đông đúc, một số điểm xảy ra ùn tắc. Các cơ quan hành chính nhà nước thưa thớt người dân đến xử lý thủ tục, trong khi nhiều tổ chức, doanh nghiệp đông đúc, nhộn nhịp trở lại.

Cụ thể, trong giờ cao điểm đầu buổi sáng, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy... ùn tắc hàng dài. Thời tiết mưa lạnh càng khiến tình hình giao thông trở nên căng thẳng hơn.

Hà Nội ngày đầu trở lại làm việc sau nghỉ Tết: Thưa vắng người dân đến làm thủ tục - Ảnh 2.

UBND phường Cống Vị (quận Ba Đình) vắng hoe người đến giải quyết thủ tục hành chính sáng 7-2 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại trụ sở tiếp dân thuộc UBND phường Cống Vị (quận Ba Đình) trong sáng "khai xuân", khoảng 9h sáng, gần như chưa có người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, UBND phường cũng đã bố trí cán bộ túc trực, sẵn sàng hỗ trợ những vướng mắc của người dân.

Đến khoảng 10h, người dân bắt đầu đến để xử lý các thủ tục hành chính đông đúc hơn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Hùng Nam - chủ tịch UBND phường Cống Vị - cho biết trong buổi sáng đầu tiên đi làm trở lại, 100% cán bộ công chức trở lại cơ quan, riêng bộ phận tiếp dân đã sẵn sàng làm việc từ 7h30.

"Sáng nay chúng tôi họp, phân công lại các nhiệm vụ, báo cáo tình hình trong dịp Tết và các nhiệm vụ triển khai trong tuần tới. Thời điểm buổi sáng hơi vắng vẻ người dân đến làm thủ tục, nhưng đến khoảng 10h thì người dân bắt đầu đến để giải quyết các giấy tờ", ông Nam nói.

Hà Nội ngày đầu trở lại làm việc sau nghỉ Tết: Thưa vắng người dân đến làm thủ tục - Ảnh 3.

Trụ sở phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) cũng thưa thớt người dân - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại trụ sở phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân), thời điểm 9h sáng, chỉ có một người dân đến để xử lý thủ tục hành chính.

Hà Nội ngày đầu trở lại làm việc sau nghỉ Tết: Thưa vắng người dân đến làm thủ tục - Ảnh 4.

Tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội sáng 7-2 cũng không quá đông người dân đến giải quyết thủ tục - Ảnh: PHẠM TUẤN

Tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Hoàng Minh Giám, Thanh Xuân), trong sáng 7-2, lác đác người dân đến xử lý thủ tục, trái ngược với cảnh đông đúc, chen chúc trước Tết Nguyên đán.

Có mặt tại trụ sở trên để xử lý thủ tục mua bán đất đai, chị Cao Minh Nguyệt (46 tuổi, Hà Nội) cho biết mình đã nộp hồ sơ từ trước Tết, nay đến để nhận kết quả.

"Trong buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tôi thấy ở đây khá vắng vẻ, không đông đúc như trước Tết. Tôi đến không phải chờ đợi và được các nhân viên tại đây xử lý thủ tục rất nhanh", chị Nguyệt nói.

Hà Nội ngày đầu trở lại làm việc sau nghỉ Tết: Thưa vắng người dân đến làm thủ tục - Ảnh 5.

Nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chụp ảnh "khoe" bao lì xì trong ngày "khai xuân" - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ngoài các cơ quan công quyền, nhiều doanh nghiệp, tổ chức cũng đã trở lại làm việc trong sáng 7-2. Ghi nhận tại một thang máy của một tòa văn phòng nằm trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân), nhân viên xếp hàng đông đúc để lên văn phòng trở lại làm việc.

Hà Nội ngày đầu trở lại làm việc sau nghỉ Tết: Thưa vắng người dân đến làm thủ tục - Ảnh 6.

Khu đợi thang máy tại một tòa văn phòng ở quận Thanh Xuân đông đúc nhân viên trong sáng 7-2 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Bạn Lê Thục Anh (25 tuổi, nhân viên phần mềm tại một công ty ở quận Cầu Giấy) cho biết: "Sáng nay vừa đến công ty, tôi đã lao vào làm việc, kỳ nghỉ Tết khiến nhiều việc tồn đọng nên khối lượng công việc phải giải quyết ngày đầu năm rất lớn".

Hà Nội ngày đầu trở lại làm việc sau nghỉ Tết: Thưa vắng người dân đến làm thủ tục - Ảnh 7.

Nhiều cơ quan, tổ chức bắt đầu trở lại làm việc trong sáng 7-2 - Ảnh: THỤC ANH

TP.HCM: Hơn 600.000 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết TP.HCM: Hơn 600.000 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

TTO - Sáng nay 7-2, hơn 600.000 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 ở TP.HCM đã phấn khởi trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên