
Thí sinh tìm hiểu thông tin tại Ngày hội Tự tin vào lớp 10 do báo Tuổi Trẻ tổ chức ở Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG
Tới thời điểm này, nhiều trường THCS vẫn tiếp tục cho học sinh lớp 9 tới trường ôn tập để thi vào lớp 10.
"Mặc dù thực hiện thông tư 29, các lớp ôn luyện trong nhà trường không được thu phí của người học nhưng vì lo lắng nên chúng tôi vẫn cử giáo viên dạy thêm cho học sinh đến hết ngày 5-6", một hiệu trưởng trường THCS tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết.
Trong khi đó, một số trường THCS đã cho học sinh nghỉ học ở trường, chỉ kèm thêm cho những học sinh có lực học đuối quá. Nhiều học sinh có nguyện vọng đăng ký vào các trường tốp đầu trong các khu vực tuyển sinh của Hà Nội tiếp tục theo học các lớp ôn luyện ở trung tâm hay học online.
Mặc dù chỉ tiêu vào trường công lập tăng 2% so với năm trước nhưng trong số gần 104.000 học sinh đăng ký dự thi thì vẫn còn gần 38.000 học sinh có thể không đỗ vào trường công lập. Chưa kể, trong 12 khu vực tuyển sinh, thường có 1 - 2 trường chịu áp lực cạnh tranh lớn. Những học sinh mong muốn có một suất học ở các trường này rất căng thẳng.
Theo quy định của Hà Nội, mỗi học sinh dự tuyển vào lớp 10 công lập (khối không chuyên) của Hà Nội có 3 nguyện vọng. Trong đó 2 nguyện vọng trong cùng một khu vực tuyển sinh, 1 nguyện vọng ở khu vực bất kỳ.
Tuy nhiên, Hà Nội cũng áp dụng quy định điểm tuyển nguyện vọng 2 sẽ cao hơn 1 điểm so với điểm chuẩn vào trường và điểm tuyển nguyện vọng 3 cao hơn 2 điểm so với điểm chuẩn vào trường. Vì thế, học sinh nếu không cố gắng để trúng tuyển nguyện vọng 1 thì cơ hội vào các trường được đánh giá là có chất lượng sẽ ít.
Tuy vậy, ngoài 4 trường THPT chuyên do Sở GD-ĐT Hà Nội quản lý, trên địa bàn Hà Nội còn có một số trường THPT chuyên, trường THPT chất lượng cao trực thuộc các trường đại học. Nguyện vọng vào các trường này không ảnh hưởng đến 3 nguyện vọng vào trường công lập không chuyên.
Năm nay, Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 3 môn là toán, ngữ văn, tiếng Anh. Quy định không nhân hệ số 2 với môn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay hạn chế tình trạng học lệch nhưng cũng trở thành áp lực với những thí sinh vốn có thế mạnh hơn ở các môn ngữ văn, toán.
Hà Nội có 201 điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Kỳ thi diễn ra vào ngày 7 và 8-6 (với học sinh dự tuyển vào khối không chuyên) và thêm ngày 9-6 với học sinh dự tuyển vào 4 trường chuyên của Hà Nội.
Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, từ ngày 4-7 đến 7-7 sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT Hà Nội và công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập. Chậm nhất ngày 8-7, các trường sẽ nhận phiếu báo kết quả thi để cấp cho học sinh.
Những học sinh có nguyện vọng phúc khảo thì nộp đơn xin phúc khảo trong thời hạn từ ngày 4-7 đến 10-7. Từ ngày 10-7 đến 12-7, học sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp).
Ngày 17-7, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tuyển sinh bổ sung và từ ngày 19-7 đến 22-7, học sinh trúng tuyển bổ sung xác nhận nhập học.
Ngày 28-7 thí sinh nhận kết quả phúc khảo bài thi và từ ngày 28-7 đến 30-7 các trường tiếp tục xử lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo và thí sinh trúng tuyển (sau khi phúc khảo) xác nhận nhập học.

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận