30/06/2019 21:32 GMT+7

Hà Nội - đội cuối cùng vào tứ kết Cúp quốc gia 2019

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Vượt qua đội bóng đàn em Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-1 tối 30-6 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội là đội bóng cuối cùng nhận chiếc vé vào chơi ở vòng tứ kết Cúp quốc gia mùa bóng 2019.

Hà Nội - đội cuối cùng vào tứ kết Cúp quốc gia 2019 - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của Hà Nội sau lúc vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đoạt chiếc vé sau cùng vào chơi ở vòng tứ kết Cúp quốc gia 2019 - Ảnh: ANH HOÀNG

Khác nhau về danh xưng, lối chơi của đội bóng đang dẫn đầu Giải hạng nhất là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chẳng khác gì Hà Nội.

Đơn giản chỉ vì đó là đội bóng gồm toàn cầu thủ trẻ do Hà Nội gầy dựng từ lâu và HLV trưởng của đội, cựu tuyển thủ Phạm Minh Đức, quá thấm nhuần triết lý đào tạo tạo trẻ của Hà Nội.

Trong sự tương đồng ấy, đội đàn anh Hà Nội trội hơn hẳn về kinh nghiệm trận mạc lẫn cách thức tổ chức lối chơi nên đã áp đặt được thế trận và có bàn mở tỉ số vào phút 19.

Hà Nội - đội cuối cùng vào tứ kết Cúp quốc gia 2019 - Ảnh 2.

Tiền vệ Đức Huy có cú đúp bàn thắng vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đỏ) tối 30-6 - Ảnh: ANH HOÀNG

Đón quả đá phạt góc của đồng đội, Duy Mạnh đánh đầu chiến thuật cho hậu vệ Văn Dũng đánh đầu nối mở tỉ số 1-0.

Đến phút 51, cách biệt được nâng lên 2-0 cho Hà Nội sau quả dứt điểm quyết đoán của tuyển thủ quốc gia Đức Huy sau pha dàn xếp mạch lạc giữa Hùng Dũng với Hoàng Vũ Samson.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phút 86, Hoàng Vũ Samson bật tường chính xác cho Đức Huy kết thúc chuẩn xác từ ngoài vòng cấm địa, nâng tỉ số lên 3-0.

Hà Nội - đội cuối cùng vào tứ kết Cúp quốc gia 2019 - Ảnh 3.

HLV Chu Đình Nghiêm la học trò vì phạm quá nhiều lỗi 12 - Ảnh: ANH HOÀNG

Trên khán đài, HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young Jin nở nụ cười thật tươi sau khi chứng kiến pha làm bàn lần thứ hai trong trận này của tiền vệ Đức Huy.

Ở phút bù giờ, Tuấn Hải có bàn thắng danh dự cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, rút ngắn khoảng cách còn 1-3.

Điều đáng nói, dù chiếm thế thượng phong ở phần lớn thời gian thi đấu, ghi tới 3 bàn thắng nhưng Hà Nội là đội có tới 22 lần phạm lỗi 12 và nhận 4 thẻ vàng so với 7 lỗi 12 cùng 1 thẻ vàng của đội khách.

Những cái đầu tiên của CLB Hà Nội Những cái đầu tiên của CLB Hà Nội

TTO - Lần đầu tiên ở V-League 2019, đương kim vô địch Hà Nội mới cảm nhận được vị đắng của việc bại trận (thua 1-4 trước Thanh Hóa). Nhưng bên cạnh đó là một loạt cái đầu tiên song hành cùng đội bóng thủ đô.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên