UBND TP đề nghị Quốc hội sớm hoàn thiện Luật xử lý vi phạm hành chính, đồng thời có quy định cụ thể khi thu giữ phương tiện quá thời hạn.
Đối với một số văn bản pháp luật có bất cập cần sửa đổi, UBND TP Hà Nội cho rằng nghị định 34 quy định với hành vi lấn chiếm, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi áp dụng thực tế thì mức phạt này quá lớn và không khả thi đối với các hoạt động buôn bán nhỏ, vì vậy cần phải giảm mức phạt tiền đối với hành vi này.
Với nghị định 60 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa thì không thể tịch thu phương tiện là tàu thuyền bởi các lý do tàu thuyền vi phạm thường là nơi cư trú của gia đình người vi phạm. Mặt khác, tàu thuyền thường là tài sản thế chấp tại ngân hàng nên rất khó tịch thu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận