10/04/2012 07:40 GMT+7

Hà Nội còn 21 điểm úng ngập

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Tại hội nghị triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2012 do UBND TP Hà Nội tổ chức ngày 9-4, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết dự báo trong mùa mưa 2012 với những trận mưa lớn hơn 100mm, toàn TP sẽ có 21 điểm úng ngập.

Nhiều điểm ngập úng nặng, kéo dài như: ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu, Lê Duẩn (cửa ga Hà Nội), Tôn Đản - Lê Lai (khách sạn Thủy Tiên - Thành ủy), ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh, ngã tư Điện Biên - Nguyễn Tri Phương, Ngọc Khánh, phố Đội Cấn, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du, ngã ba Nguyễn Công Trứ - Ngô Thì Nhậm, phố Thái Thịnh (trước cửa Viện châm cứu), ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ...

Để đối phó với mùa mưa bão năm nay, Sở Xây dựng TP sẽ đôn đốc chủ đầu tư các dự án thoát nước khẩn trương bàn giao các công trình thoát nước đã hoàn thành để đưa vào sử dụng trước ngày 30-4; ký hợp đồng nạo vét hệ thống cống, mương, sông; vận hành các trạm bơm Yên Sở, đập Thanh Liệt... Ngoài ra, Sở Xây dựng TP chỉ đạo Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công ty Thoát nước Hà Nội đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, thi công sớm 28 công trình cải tạo thoát nước nhằm phục vụ mùa mưa năm nay.

Đại diện phòng dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc bộ) cho biết dự kiến trong năm nay, các tỉnh đồng bằng Bắc bộ có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (khoảng tháng 7 đến tháng 9). Trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, dự kiến có 7-9 trận mưa to đến rất to (trên 50mm). Đỉnh lũ xuất hiện trên sông Đà, sông Hồng vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, trên sông Đáy, sông Cà Lồ vào tháng 8 hoặc 9.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã phê bình một số cán bộ đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn vì chưa quan tâm, còn tâm lý chủ quan trong công tác phòng chống lụt bão. Chủ tịch UBND TP cho rằng ở các đơn vị này, việc xây dựng phương án để ứng phó với bão lụt chưa cụ thể, xác thực, trong xử lý, đối phó với tình huống còn lúng túng, việc thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, sơ sài. “Ngay cả dự họp hôm nay, từ cấp sở ngành, quận huyện chủ yếu chỉ có cấp phó, thậm chí chuyên viên tham dự. Điều đó cho thấy sự quan tâm chưa đúng mức của các cơ quan, đơn vị với công tác phòng chống lụt bão” - ông Thảo nói.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên