20/04/2015 09:06 GMT+7

​Hà Nội chuyển tổ dân phố về đúng địa giới hành chính

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - Hà Nội còn tồn tại tình trạng tổ dân phố, khu dân cư thuộc địa phận hành chính của UBND quận này, nhưng công tác quản lý nhà nước lại do UBND quận khác thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa quyết định giao Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện việc giao, nhận khu dân cư tại những khu vực đang có sự quản lý chồng chéo.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hà Nội, Hà Nội còn tồn tại tình trạng tổ dân phố, khu dân cư thuộc địa phận hành chính của UBND quận này, nhưng công tác quản lý nhà nước lại do UBND quận khác thực hiện.

Để tháo gỡ vướng mắc trong quản lý về địa giới hành chính, UBND thành phố Hà Nội chuyển giao 10 tổ dân phố thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) - hiện đang tạm giao cho phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) quản lý - về phường Cổ Nhuế 1 quản lý theo đúng địa giới hành chính quận.

Các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông tiến hành các trình tự, thủ tục giao, nhận các tổ dân phố, khu dân cư tại các khu vực hiện do quận Thanh Xuân quản lý nhưng dân cư hiện đang cư trú tại địa giới hành chính quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì; tại khu vực hiện do quận Cầu Giấy quản lý nhưng dân cư hiện đang cư trú tại địa giới hành chính quận Nam Từ Liêm.

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, việc chuyển trả các tổ dân phố, khu dân cư về đúng địa giới hành chính các quận nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý nhà nước đối với khu dân cư, đảm bảo thống nhất quản lý về thủ tục, giấy tờ theo đúng địa giới hành chính nơi người dân sinh sống.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên