08/09/2020 15:13 GMT+7

Hà Nội ‘chốt’ số cán bộ, công chức phường tối đa 23 người

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Thành phố Hà Nội quy định số lượng cán bộ, công chức phường loại 1 tối đa 23 người, phường loại 2 tối đa 21 người. Với cấp xã, thị trấn, loại 1 tối đa 22 người; xã, thị trấn loại 2 tối đa 20 người.

Hà Nội ‘chốt’ số cán bộ, công chức phường tối đa 23 người - Ảnh 1.

UBND thành phố Hà Nội quy định số lượng cán bộ, công chức cấp phường loại 1 không quá 23 người - Ảnh: XUÂN THÀNH

Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Sửu vừa ký ban hành quyết định quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 17-9.

UBND thành phố Hà Nội quy định với phường loại 1, bố trí tối đa 23 người, trong đó không quá 10 cán bộ, không quá 13 công chức. Với phường loại 2, bố trí tối đa 21 người, trong đó cán bộ không quá 9 người, công chức không quá 12 người. Với phường loại 3, bố trí tối đa 19 người, trong đó cán bộ không quá 9 người, công chức không quá 10 người.

Riêng với cấp phường thuộc thị xã Sơn Tây có chức danh chủ tịch Hội Nông dân, số lượng cán bộ tăng 1 người, số lượng công chức giảm đi 1 người.

UBND thành phố Hà Nội cũng quy định về định hướng bố trí kiêm nhiệm cán bộ, theo đó với cấp phường, bố trí bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm chủ tịch HĐND. Với trường hợp thực hiện mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND thì bố trí phó bí thư Đảng ủy (thường trực) kiêm chủ tịch HĐND.

Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, UBND thành phố Hà Nội quy định đối với xã, thị trấn loại 1, bố trí tối đa 22 người, trong đó cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 11 người. Với xã, thị trấn loại 2, bố trí tối đa 20 người, trong đó cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 9 người. Với xã, thị trấn loại 3, bố trí tối đa 18 người, trong đó cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 8 người.

Về định hướng bố trí kiêm nhiệm cán bộ, bố trí bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm chủ tịch HĐND. Trường hợp thực hiện mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND thì bố trí phó bí thư Đảng ủy (thường trực) kiêm chủ tịch HĐND.

Cũng theo quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp phường, xã, UBND thành phố Hà Nội quy định cơ cấu công chức gồm 1 chức danh chỉ huy trưởng quân sự, chức danh tài chính-kế toán bố trí 1 công chức, chức danh địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, bố trí mỗi phường 2 công chức, chức danh văn hóa - xã hội bố trí mỗi phường 2 công chức, chức danh tư pháp - hộ tịch bố trí mỗi phường 2 công chức.

Riêng chức danh văn phòng - thống kê, với phường loại 1, 2 bố trí 3 công chức, phường loại 3 bố trí 2 công chức.

TP.HCM muốn giảm viên chức, bù sang tăng biên chế công chức TP.HCM muốn giảm viên chức, bù sang tăng biên chế công chức

TTO - Đó là một trong những nội dung văn bản khẩn về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 vừa được UBND TP.HCM gửi Bộ Nội vụ.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên