28/12/2018 21:30 GMT+7

Hà Nội chi 125 tỉ xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng mặt đường

VŨ TUẤN
VŨ TUẤN

TTO - 4 dự án xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng lòng đường ở Hà Nội sẽ được đồng loạt thực hiện từ ngày 1-1-2019.

Hà Nội chi 125 tỉ xén vỉa hè, dải phân cách để mở rộng mặt đường - Ảnh 1.

Đường vành đai 2 được xén vỉa hè để mở rộng thêm 3,5m - Ảnh: NAM TRẦN

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa công bố tổng chi phí cho việc xén vỉa hè mở rộng đường của 4 dự án khoảng 125 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019.

Theo đó, dải phân cách giữa đường Phạm Hùng đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến đến nút giao Mai Dịch sẽ được xén bớt để mở rộng mặt đường mỗi bên 17m.

Tiếp nối đoạn đường trên, đường Khuất Duy Tiến từ nút giao Trần Duy Hưng đến nút giao Nguyễn Trãi cũng được xén dải phân cách để mở rộng mỗi chiều từ 12 - 20m.

Tương tự, đường Nghiêm Xuân Yên - Nguyễn Xiển cũng được mở rộng mỗi bên 5m.

Trên đường vành đai 2 từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, thành phố Hà Nội cho xén vỉa hè để mở rộng mặt đường thêm 3,5m.

Đường vành đai 2 và vành đai 3 của Hà Nội là những tuyến đường có lưu lượng người và xe đi lại rất đông, đặc biệt vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, khi thực hiện các dự án này, nhà thầu phải đảm bảo không làm thu hẹp mặt đường hiện tại, đúng tiến độ và có phương án phối hợp để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến giao thông.

VŨ TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên