04/02/2018 16:33 GMT+7

Hà Nội chi 12 tỷ chống ùn tắc vành đai 3

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - Trong năm nay, Hà Nội sẽ chi 12,3 tỷ đồng từ ngân sách để cắt xén dải phân cách trên tuyến đường vành đai 3 để chống ùn tắc giao thông.

Hà Nội chi 12 tỷ chống ùn tắc vành đai 3 - Ảnh 1.

Dải phân cách ở giữa tuyến đường vành đai 3 sẽ được cắt xén để chống ùn tắc- ảnh: LÂM HOÀI

Theo đó, dải phân cách được cắt xén để mở rộng mặt đường vành đai 3 nằm trên đoạn Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân).

Phạm vi dự án có điểm đầu tuyến nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, điểm cuối tuyến nút giao Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng với tổng chiều dài gần 2km.

Dải phân cách giữa sẽ bị xén sâu vào từ 1-5m để đảm bảo bề rộng đường mỗi hướng từ 12-20m.

Trong quyết định chấp thuận vừa ban hành, UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư dự án, tổ chức khảo sát, thu thập số liệu về hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khai thác, quản lý sử dụng hệ thống công trình ngầm, nổi để đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời phải hoàn thiện hệ thống sơn tín hiệu, biển báo đồng bộ, tổ chức lại giao thông.

Trong quá trình triển khai, thành phố yêu cầu phải "đảm bảo tiến độ, chất lượng, tránh lãng phí trùng lặp khối lượng", tuân thủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng...

Đường vành đai 3 là tuyến giao thông huyết mạch, nối hai cửa ngõ phía Nam và Bắc của thành phố. Toàn tuyến dài 65 km, đi qua 9 quận, huyện của Hà Nội, gồm: Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên