22/11/2018 15:47 GMT+7

Hà Nội cần cử người tham gia họp báo của Văn phòng Chính phủ

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Ông Vi Quang Đạo, tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cần cử người tham gia các cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ để trả lời câu hỏi liên quan đến Hà Nội.

Hà Nội bị nhắc phải tham gia họp báo của Văn phòng Chính phủ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội được nhắc nhở cần cử người tham dự họp báo Chính phủ để trả lời câu hỏi của báo chí - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Tại hội thảo Vai trò của truyền thông đối với thành phố Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin do TP Hà Nội phối hợp cùng tạp chí Cộng sản tổ chức sáng 22-11, góp ý cho Hà Nội về vai trò của truyền thông đối với TP, ông Vi Quang Đạo dẫn ví dụ cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ hôm 3-11, nhiều nhà báo đã đặt câu hỏi liên quan đến Hà Nội và muốn có câu trả lời từ UBND TP Hà Nội, như chuyện Hà Nội "làm ngơ" khiến 3 cơ quan của Bộ Y tế nhiều năm phải thuê đường vào trụ sở làm việc. 

Tuy nhiên, khi ông Mai Tiến Dũng, bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ, hỏi xem có đại diện của UBND TP Hà Nội tại cuộc họp để trả lời câu hỏi này nhưng không có đại diện nào.

Ông Đạo lưu ý Chủ tịch Hà Nội cần cử người tham gia họp báo của Văn phòng Chính phủ để trả lời những câu hỏi của nhà báo bởi giấy mời luôn được gửi đến TP.

Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ hôm 3-11, do không có đại diện của Hà Nội trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về tình trạng chèo kéo du khách khu vực hồ Hoàn Kiếm, ông Mai Tiến Dũng đã phải "hẹn" sẽ trao đổi lại với TP Hà Nội để quản lý vấn đề này chặt chẽ hơn, tránh tình trạng chèo kéo khách du lịch.

Ngoài ra, một phóng viên khác cũng đặt câu hỏi cho TP Hà Nội về việc tòa nhà Bưu điện Hà Nội đổi tên thành VNPT Hà Nội và Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng phải "khất" câu trả lời.

Tại hội thảo sáng nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khẳng định truyền thông có vai trò hết sức quan trọng trong mỗi thời kỳ, là nhu cầu không thể thiếu với mỗi cá nhân, tập thể.

Ông Chung khẳng định với TP Hà Nội, vai trò của truyền thông rất đáng ghi nhận, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi nhiều thông tin trên mạng xã hội "vàng thau lẫn lộn".

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên