09/12/2010 06:00 GMT+7

Hà Nội: 265 tỉ đồng cho mười ngày đại lễ

X.LONG - T.HOÀNG - A.THOA - Đ.VỊNH - TẤN THÁI
X.LONG - T.HOÀNG - A.THOA - Đ.VỊNH - TẤN THÁI

TT - Sáng 8-12, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Mạnh Hiển bất ngờ tiết lộ: kinh phí tổ chức 10 ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long (từ 1 đến 10-10) là 265 tỉ đồng.

Ông Hiển cho biết ban đầu HĐND TP duyệt chi 350 tỉ đồng, sau khi xác lập dự toán thì số tiền chi trực tiếp cho đại lễ khoảng 271 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức thực chi đến nay mới chỉ hơn 265 tỉ đồng. Số tiền trên được chi tập trung cho ba nội dung: các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động văn hóa nghệ thuật (dự toán hơn 252 tỉ đồng, thực chi hơn 250 tỉ), các hoạt động lễ tân (dự toán chi 10 tỉ đồng, thực chi 7,6 tỉ) và chi quà tặng (dự toán chi 9,2 tỉ đồng, thanh toán 8,2 tỉ).

Tuy nhiên, theo trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP Nguyễn Văn Nam, việc UBND TP công bố con số 265 tỉ đồng không thấy nằm trong báo cáo đánh giá kết quả tổ chức đại lễ gửi cho các đại biểu. “HĐND cũng chưa nhận được báo cáo cụ thể về tổng chi phí phục vụ đại lễ, con số 265 tỉ đồng mới chỉ được TP báo cáo miệng trước HĐND, số liệu chính xác phải đợi sau quyết toán” - ông Nam nói.

Phó chủ tịch HĐND TP Lê Quang Nhuệ cho biết đến thời điểm này việc triển khai thực hiện, giải quyết của UBND TP, một số sở ngành, địa phương vẫn còn chậm, kết quả không như mong muốn, chưa đúng với kiến nghị của các đoàn giám sát, cử tri chưa thật sự hài lòng.

“Các vấn đề còn gây bức xúc thuộc các lĩnh vực đất đai, giao thông và cả chất lượng các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đều nằm trong chương trình giám sát của năm 2011” - Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Phúc cho biết.

Bình Dương: nóng về ô nhiễm môi trường

Sáng 8-12, ông Lê Thanh Cung, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương, được bầu vào chức danh chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa VII nhiệm kỳ 2004-2011, thay cho ông Nguyễn Hoàng Sơn nghỉ hưu.

Chiều cùng ngày, trong phần chất vấn, ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nóng. Điều đáng chú ý là trong sáu chỉ tiêu thuộc lĩnh vực môi trường thì có đến năm chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn “đến bao giờ thì chấm dứt việc ô nhiễm ở kênh Ba Bò?”, ông Danh cho biết tỉnh đã có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng hệ thống khắc phục ô nhiễm vào năm 2013. Việc giải quyết căn cơ ô nhiễm ở kênh Ba Bò còn phụ thuộc cả phía TP.HCM nữa.

Bà Rịa - Vũng Tàu: chất vấn 5 vấn đề dân sinh

Sáng 8-12 tại TP Vũng Tàu, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV khai mạc. Báo cáo của UBND tỉnh cho biết tổng giá trị GDP năm 2010 tăng 15,1%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 20%.

Ông Trần Thanh Bình, phó chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết tại kỳ họp này, các cử tri sẽ chất vấn năm nhóm vấn đề “nóng” liên quan đến dân sinh như: đất đai (giá đất, đền bù, quyền của người dân khi có đất trong các dự án “treo”); giải pháp khắc phục tình trạng thiếu điện trong mùa khô 2011; giải pháp để ổn định đời sống người dân ở vùng nông thôn; giải pháp đào tạo nghề để phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tình hình ổn định giá cả, hàng hóa.

An Giang: cử tri kiến nghị bình ổn thị trường

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 17 khóa VII nhiệm kỳ 2004-2011 HĐND tỉnh An Giang bước qua ngày làm việc thứ hai, chủ yếu trả lời các kiến nghị của cử tri tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhất là tình trạng giá cả tăng cao ở các loại vật tư nông nghiệp và những mặt hàng thiết yếu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đời sống người dân. Cử tri yêu cầu Nhà nước phải có biện pháp bình ổn thị trường, đưa ra mức giá sàn thu mua lúa ổn định đảm bảo có lãi; đồng thời đề nghị có chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất.

Kiên Giang: bức xúc về môi trường

“Hiện nay, cử tri phản ảnh Nhà máy bột cá Biển Tây (xã Tây Yên A, huyện An Biên) gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, trách nhiệm Sở Tài nguyên - môi trường về vấn đề này như thế nào?”. Đại biểu Danh Út, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, đặt vấn đề ở buổi thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 29, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa VII sáng 8-12.

Liên quan đến lĩnh vực môi trường, đại biểu Thị Sưởng đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xem xét lại chủ trương lấp rạch Cái Thia (huyện Châu Thành) vì hiện nay khu vực này bị ô nhiễm môi trường rất nặng.

* Sáng 8-12, tại kỳ họp lần thứ 22, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa VII đã bầu ông Trần Công Chánh - phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang - giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thay ông Huỳnh Minh Chắc được Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 12 bầu làm bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

________________________

LxFqn0n9.jpgPhóng to
Đại biểu Vũ Đức Tân - Ảnh: X.Long

HĐND TP Hà Nội: 265 tỉ đồng cho mười ngày đại lễ

Tuy nhiên, trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP Nguyễn Văn Nam khẳng định với Tuổi Trẻ các báo cáo của UBND TP chưa từng đề cập con số này. Thường trực HĐND TP, Ban kinh tế - ngân sách và các đại biểu cũng chưa nhận được báo cáo về số tiền chi cho đại lễ.

Kinh phí cho đại lễ: chưa quyết toán được

Đề cập băn khoăn của cử tri và nhiều đại biểu về tổng chi phí phục vụ đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Hiển cho biết theo kế hoạch phê duyệt ban đầu, HĐND TP duyệt chi 350 tỉ đồng. Sau khi xác lập dự toán, số tiền chi trực tiếp cho đại lễ khoảng 271 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Hiển khẳng định qua kiểm tra, mức thực chi đến nay mới chỉ hơn 265 tỉ đồng. Số tiền này đã chi tập trung cho ba nội dung: các hoạt động tuyên truyền và các hoạt động văn hóa nghệ thuật (dự toán hơn 252 tỉ đồng, thực chi hơn 250 tỉ), các hoạt động lễ tân (dự toán chi 10 tỉ đồng, thực chi 7,6 tỉ) và chi quà tặng (dự toán chi 9,2 tỉ đồng, thanh toán 8,2 tỉ).

Theo trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP Nguyễn Văn Nam, việc UBND TP công bố con số 265 tỉ đồng không thấy nằm trong báo cáo đánh giá kết quả tổ chức đại lễ gửi cho các đại biểu. “HĐND cũng chưa nhận được báo cáo cụ thể về tổng chi phí phục vụ đại lễ, con số 265 tỉ đồng mới chỉ được TP báo cáo miệng trước HĐND, số liệu chính xác phải đợi sau quyết toán” - ông Nam nói.

Sẽ tiếp tục giám sát công trình nghìn năm

Về kế hoạch giám sát của HĐND TP Hà Nội, Phó chủ tịch HĐND TP Lê Quang Nhuệ cho biết năm 2010, thường trực HĐND đã tổ chức giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP, giám sát kết quả việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các chương trình, công trình dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và giám sát bằng hình thức chất vấn giữa hai kỳ họp về quản lý game online, dạy nghề và tạo việc làm cho nông dân nông thôn.

Ông Nhuệ cho biết đến thời điểm này việc triển khai thực hiện, giải quyết của UBND TP, của một số sở ngành về các nội dung giám sát vẫn còn chậm, kết quả không như mong muốn, chưa đúng với kiến nghị của các đoàn giám sát. “Thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc về đất đai, môi trường đô thị, giao thông khiến cử tri và đông đảo người dân chưa thật sự hài lòng” - ông Nhuệ nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Nhuệ khẳng định trong năm 2011, thường trực HĐND TP sẽ giám sát trọng tâm về việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế; giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Ngoài các nội dung giám sát trọng tâm đã được xác định trong năm 2011, đại biểu Vũ Đức Tân đề nghị: “Thường trực HĐND cần bổ sung nội dung giám sát về việc sử dụng tài sản công và chất lượng các công trình chào mừng nghìn năm”. Trả lời về nội dung này, Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Văn Phúc khẳng định: “Các vấn đề còn gây bức xúc thuộc lĩnh vực đất đai, giao thông và cả chất lượng các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đều nằm trong chương trình giám sát của năm 2011”.

Công an xã: tuyển chọn thiếu chặt chẽ

Đề cập đề án kiện toàn tổ chức và chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã trên địa bàn TP, Phó chủ tịch Hoàng Mạnh Hiển cho biết trong công tác tổ chức công an xã hiện nay còn nhiều bất cập, lực lượng công an xã chưa được kiện toàn đầy đủ về số lượng. Ông Hiển dẫn chứng: toàn TP còn 17 xã chưa có trưởng công an xã, hai xã chưa có phó trưởng công an. Đặc biệt, còn 237/411 xã của TP chưa bố trí được công an viên thường trực.

“Ngay cả việc tuyển chọn người tham gia lực lượng công an xã cũng thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo về tiêu chuẩn, có nơi nhận cả người có năng lực yếu vào làm công an xã” - ông Hiển nói. Cá biệt trên địa bàn TP hiện có tới 13 trưởng công an xã và 71 phó trưởng công an xã có trình độ văn hóa trung học cơ sở, 122 công an viên thường trực mới chỉ có trình độ văn hóa tiểu học.

Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh (giám đốc Công TP Hà Nội):

Đề nghị đấu giá biển số đẹp

Công an Hà Nội đồng ý với chủ trương đấu giá biển số ôtô, xe máy, được người dân coi là “biển đẹp”. Chính phủ đã giao các bộ nghiên cứu đề xuất và chúng tôi mong việc đấu giá sớm được triển khai vì có nhiều lợi ích. Một là thu được nguồn cho ngân sách, góp phần cải tạo hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn giao thông. Hai là việc đấu giá sẽ mang lại công bằng và tránh được tiêu cực của các lực lượng chịu trách nhiệm đăng ký, cấp biển số ôtô, xe máy.

X.LONG - T.HOÀNG - A.THOA - Đ.VỊNH - TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất