24/09/2021 11:55 GMT+7

Griezmann chờ hồi sinh từ bàn tay HLV Simeone

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trong làng bóng đá đỉnh cao, Atletico là đội bóng nổi tiếng nhất về việc "ra đi rồi trở về". Rất nhiều danh thủ của họ rời đội bóng khi bước vào giai đoạn đỉnh cao và rồi lặng lẽ trở về.

Griezmann chờ hồi sinh từ bàn tay HLV Simeone - Ảnh 1.

Griezmann (phải) hoàn toàn mờ nhạt từ ngày trở lại Atletico - Ảnh: AFP

Họ trở về để tìm lại một tia hy vọng hồi sinh sự nghiệp. Đầu tiên phải kể đến Fernando Torres - tiền đạo người Tây Ban Nha trưởng thành từ lò đào tạo của Atletico và chuyển đến Liverpool năm 23 tuổi.

Những "cỗ máy" làm giàu cho Atletico

Sau 8 năm lăn lộn ở Anh và Ý, tiêu tốn của ba CLB Liverpool, Chelsea và AC Milan tổng cộng 97,5 triệu euro, Torres trở lại Atletico để "dưỡng già" vào năm 2015 ở tuổi 31.

Kế đến là Diego Costa - người mà nhiều CĐV đùa rằng đã khiến ban lãnh đạo đội bóng dành hầu hết thời gian để thương thảo hợp đồng với anh. Cụ thể, anh có 14 lần đi đi về về giữa các hợp đồng mua đứt hoặc cho mượn giữa Atletico và các đội bóng khác.

Tựu trung lại, sự nghiệp của Costa nổi tiếng qua hai lần chuyển nhượng: rời Atletico đến Chelsea vào đầu năm 2014 với giá 38 triệu euro, và rồi đi theo chiều ngược lại 4 năm sau đó với giá 60 triệu euro. Khi trở lại Atletico lần cuối cùng, Costa cũng 31 tuổi.

Nếu xét về mức độ tốn kém phí chuyển nhượng, cả Torres lẫn Costa cộng lại mới bằng Morata - dù anh là người kém tài nhất trong bộ ba tiền đạo này.

Cũng như Torres, Morata trưởng thành từ Atletico nhưng sớm rời đi từ năm 15 tuổi. Đầu năm 2019, khi 27 tuổi, Morata trở lại Atletico với mức phí cho mượn 18 triệu euro, trước khi Atletico mua đứt anh một năm sau đó với giá 36 triệu euro.

Nhưng đến mùa hè 2021, Atletico lại đẩy Morata sang Juventus với mức phí cho mượn 20 triệu euro.

"Ra đi rồi trở về" là một xu thế quen thuộc của các cầu thủ Atletico dưới thời HLV Diego Simeone. Ngoài những tiền đạo kể trên còn nhiều trường hợp tương tự khác như Yannick Carrasco, Filipe Luis...

Tất cả chỉ nói lên một điều: những cầu thủ ở Atletico được đánh giá quá cao so với năng lực của họ. Tài năng lèo lái của HLV Simeone giúp Atletico thành công với đội ngũ những cầu thủ chỉ có chất lượng tầm khá và rồi bán họ đi với mức giá của một siêu sao.

Người Pháp kỳ vọng vào HLV Simeone

Antoine Griezmann - người đang gây thất vọng trong lần trở lại này - là một ví dụ. Griezmann được Atletico bán sang Barca với giá 120 triệu euro vào mùa hè 2019.

Nhưng họ chỉ phải bỏ 10 triệu euro để mượn lại anh mùa hè này kèm điều khoản mua đứt 40 triệu euro. Nếu chọn phương án này, Atletico xem như đã cho Barca "mượn" Griezmann trong vòng 2 năm với mức giá 70 triệu euro.

Nhưng với những gì Griezmann đang làm được kể từ ngày trở về thành Madrid, chưa chắc Atletico đã muốn mua đứt anh. Tiền đạo người Pháp tịt ngòi trong cả 4 trận vừa qua, thậm chí không tạo được bất kỳ dấu ấn nào.

Sự có mặt của anh còn khiến lối chơi của đội trở nên trì trệ, và kết quả là Atletico đã hòa không bàn thắng 2 trận liên tiếp trước Porto và Bilbao. Tới trận thắng Getafe 2-1 giữa tuần rồi, Atletico chỉ lội ngược dòng ghi 2 bàn vào cuối trận sau khi... Griezmann rời sân.

Atletico đã rất sáng suốt khi chỉ mượn Griezmann thay vì mua đứt ngay trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè rồi. Họ không phải quá lo lắng trong trường hợp Griezmann không thể lấy lại phong độ.

Những người sốt ruột giờ đây là CĐV Pháp - những người hy vọng rằng tài năng của HLV Simeone một lần nữa sẽ hồi sinh sự nghiệp của Griezmann như những gì ông từng làm với Torres, Morata...

Juventus tìm lại mạch thắng

Sau chuỗi trận thất vọng ở Serie A, Juventus cuối cùng cũng tìm được chiến thắng đầu tiên ở giải quốc nội mùa này khi đánh bại Spezia 3-2 ở vòng 5 Serie A.

Đây là trận thắng vô cùng vất vả của Juventus khi họ bị dẫn trước 2-1 vào đầu hiệp 2, và chỉ lội ngược dòng trong khoảng 20 phút sau đó. Điểm sáng của Juventus ở trận này là Federico Chiesa - người vừa có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này.

Ở Anh, M.U trong ngày không có Ronaldo đá chính đã thua 0-1 trước West Ham ở vòng 3 Cúp liên đoàn, trong khi các đại gia khác như Chelsea, Tottenham, Arsenal đều đi tiếp.

Griezmann tỏa sáng, Pháp tìm lại niềm vui chiến thắng Griezmann tỏa sáng, Pháp tìm lại niềm vui chiến thắng

TTO - Rạng sáng 8-9, tiền đạo Antoine Griezmann tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp tuyển Pháp đá bại Phần Lan 2-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ 6 bảng D, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên