12/11/2022 04:22 GMT+7

Gotze - Sự trở lại của người hùng

MINH ĐẶNG
MINH ĐẶNG

TTO - Sau 5 năm vắng bóng trong đội hình tuyển Đức (từ năm 2017), Mario Gotze bất ngờ được HLV Hansi Flick điền tên vào danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2022.

Gotze - Sự trở lại của người hùng - Ảnh 1.

Mario Gotze sẽ trở lại World Cup 2022 sau khi vắng bóng ở World Cup 2018. Ảnh: The GUARDIAN

Không những vậy, nhà cầm quân 57 còn tuổi khẳng định: "Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, một cầu thủ truyền nhiều cảm hứng. Gotze thật sự đang rất hạnh phúc và chúng tôi mong được nhìn thấy cậu ấy ra sân thi đấu".

Đương nhiên, câu nói đó đã phần nào thể hiện được sự tin tưởng và kỳ vọng mà HLV Hansi Flick đặt lên vai "Messi nước Đức".

Sự nghiệp thăng trầm

Nhắc đến Gotze, CĐV thường ví tiền vệ 30 tuổi giống như một phần của lịch sử bóng đá Đức. Trở lại thời điểm năm 2014, khi HLV Joachim Low thách thức anh hãy ra sân và chứng tỏ bản thân giỏi hơn Messi.

Đó cũng là khoảnh khắc cả thế giới được chứng kiến Gotze trở thành công thần với cú dứt điểm khéo léo, đánh bại Argentina ở trận chung kết và đưa tuyển Đức chạm đến chức vô địch World Cup lần thứ 4 sau 24 năm chờ đợi.

Vinh quang ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh vào thời điểm ấy tưởng chừng sẽ giúp sự nghiệp Gotze suôn sẻ trong tương lai. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được rằng chính bàn thắng này lại trở thành vận đen khiến phong độ của một thiên tài sa sút.

Sau khi đăng quang World Cup 2014, Gotze bắt đầu thể hiện sự trượt dài trong màu áo CLB Bayern Munich. Mùa giải 2015-2016, "Messi nước Đức" chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn thắng sau 21 trận, một con số khiêm tốn hơn rất nhiều so với mùa giải 2014-2015 là 48 trận cùng 15 bàn thắng.

Và dường như bản thân anh cũng dự cảm được một tương lai không mấy tươi sáng nếu tiếp tục gắn bó với "Hùm Xám". Vì vậy, Gotze đã quyết định trở về mái nhà Borussia Dortmund ở mùa giải 2016-2017, nơi mà người hâm mộ tin rằng anh sẽ tìm lại được chính mình.

Tuy nhiên, chữ ngờ thường chẳng bỏ sót một ai và Gotze cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Sau 4 mùa giải khoác áo CLB cũ, Gotze chỉ ghi được 14 bàn thắng dù ra sân đến 103 lần.

Nghiệt ngã hơn, người hùng của tuyển Đức còn không được HLV Joachim Low điền tên vào đội hình tham dự chính thức ở World Cup 2018. Ngoài ra, anh cũng bị mắc chứng rối loạn chuyển hóa dẫn đến tình trạng tăng cân khó kiểm soát và gặp phải các vấn đề về cơ bắp.

Gotze - Sự trở lại của người hùng - Ảnh 2.

Gotze sẽ giúp tuyển Đức tăng khả tranh chấp bóng và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: GOAL.COM

Hồi sinh mạnh mẽ

Những cú ngã đau đớn nhất cứ thế ập tới cuộc đời Gotze. Thế nhưng, tiền vệ 30 tuổi vẫn mạnh mẽ đứng dậy và chứng minh rằng không phải ngẫu nhiên huyền thoại Franz Beckenbauer khẳng định tài năng của anh ngang hàng với Messi.

Rời B.M ở mùa giải 2020-2021, Gotze tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng cách gắn bó 2 năm tiếp theo với PSV Eindhoven. Cho đến mùa hè này, tiền vệ 30 tuổi mới chính thức quay trở lại nước Đức trong màu áo của CLB Frankfurt với mức giá 2.5 triệu bảng.

Và khi vừa về lại quê hương, Gotze đã thể hiện màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Theo thống kê của Bundesliga, "Messi nước Đức" có tổng cộng 15 lần dứt điểm, gồm 5 lần trúng đích và ghi được 2 bàn thắng. Không những vậy, anh còn đá chính 14 trận, trong đó có 5 trận tại Champions League giúp Frankfurt tiến vào vòng 16 đội.

Kết quả ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Gotze như đang tìm lại được chính mình ở kỳ World Cup 2014, tìm lại hình ảnh một tiền vệ tấn công tại những giải đấu cấp CLB và quan trọng hơn là tìm lại sự tài năng vốn có.

Trong bối cảnh cặp đôi Marco Reus và Mats Hummels vắng mặt, Gotze chắc chắn trở thành lựa chọn phù hợp cho hàng tiền vệ của tuyển Đức. Nói vậy là bởi anh đang hội tụ cả hai yếu tố kinh nghiệm thi đấu lẫn phong độ thăng hoa, như lời nhận xét của HLV Hansi Flick: "Anh ấy có những pha xử lý và tư duy mà không một cầu thủ nào khác có được".

Tuyển Đức công bố danh sách dự World Cup 2022: Gotze trở lại, bất ngờ tiền đạo 17 tuổi Tuyển Đức công bố danh sách dự World Cup 2022: Gotze trở lại, bất ngờ tiền đạo 17 tuổi

TTO - Tối 10-11, HLV Hansi Flick đã công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Đức dự World Cup 2022. Khá bất ngờ khi ông Flick điền tên tiền đạo mới 17 tuổi Youssoufa Moukoko.

MINH ĐẶNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên