21/06/2011 08:44 GMT+7

Gợi ý bài giải môn Văn lớp 10 TP.HCM

H.HG - L.TRANG
H.HG - L.TRANG

TTO - Hôm nay, 21-6, hơn 50.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012. Mời bạn đọc xem gợi ý giải đề thi trên TTO.

* Đề Văn phân loại học sinh

Gợi ý bài giải môn Văn tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM

Tại TP.HCM, 50.207 thí sinh ở TP.HCM bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012 tại 96 hội đồng thi, với 84 hội đồng thi vào lớp 10 thường và 12 hội đồng thi vào lớp 10 chuyên (lớp chuyên Anh: 2690 thí sinh dự thi; chuyên Hóa: 1211 thí sinh; chuyên Lý: 616 thí sinh; chuyên Sinh: 303 thí sinh; chuyên Tin: 83 thí sinh; chuyên Toán: 2355 thí sinh; chuyên Văn: 993 thí sinh). Chỉ tiêu tuyển của các trường THPT công lập là 38.305 học sinh lớp 10.

Môn ngữ văn sáng nay có thời gian làm bài 120 phút nên đúng 9g30 kết thúc thời gian làm bài môn ngữ văn. Buổi chiều, các thí sinh sẽ thi môn ngoại ngữ, thời gian bắt đầu làm bài là 14g30.

Ở môn thi đầu tiên, nhiều học sinh cho biết đề không quá khó nhưng đòi hỏi học sinh phải vững kiến thức để trả lời các câu lý thuyết và nghị luận của đề thi.

Tại hội đồng thi THCS Hai Bà Trưng, thí sinh Vũ Linh cho biết: “Đề thi này không khó đối với học sinh khá giỏi. Tuy nhiên nếu như chỉ học vẹt theo đề cương ôn tập thì sẽ khó làm tốt. Đề thi đi vào chi tiết của tác phẩm nên đòi hỏi phải nắm vững cốt truyện và tinh thần của truyện mới trả lời được”. Câu 1 của đề văn yêu cầu học sinh nêu “tình huống truyện làm bộc lộ sâu sắc tình yêu làng quê và lòng yêu nước của nhân vật ông Hai”.

Câu 2 yêu cầu phân tích tìm ra lời khuyên từ câu ca dao “Kim vàng ai nỡ uốn câu/ Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”. Trả lời được hai câu này thí sinh sẽ được 1 điểm cho mỗi câu. Học sinh T. Phượng, Trường THCS Lê Lợi, cho biết: “Câu 1 và 2 không cần viết dài nhưng phải nói đúng ý mới được điểm. Câu 2 khó hơn vì phải trả lời đúng ý nghĩa của câu ca dao. Nhìn chung em làm trọn vẹn bài thi nhưng cảm thấy không yên tâm câu 1 và 2”.

Phần nghị luận (3 điểm), đề thi yêu cầu học sinh viết một bài văn ngắn về tính tự lập và câu 4 (5 điểm) yêu cầu phân tích “cảm nhận về cảnh mùa xuân trong 4 câu thơ đầu và 6 câu thơ cuối của đoạn trích “Cảnh ngày xuân” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Nhiều học sinh cho biết phần ôn tập về truyện Kiều trong chương trình khá kỹ nên nhiều em tự tin vào phần phân tích thơ ở câu 4. Nhìn chung buổi thi đầu tiên diễn ra khá tốt đẹp. Đa số học sinh cho biết đề tuy yêu cầu cao nhưng gần gũi với phần ôn tập ở trường.

Tại Hà Nội, năm học 2011-2012, Hà Nội có trên 58.000 thí sinh được tuyển vào 1.301 lớp 10 của trên 100 trường THPT công lập, tương ứng khoảng 65% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn Hà Nội.

Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên về ngày thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM:

PrOpxkr6.jpgPhóng to

Đại diện thí sinh kiểm tra thùng đựng đề thi còn niêm phong tại Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1, TP.HCM sáng 21-6 - Ảnh: Minh Đức

X7vVInj9.jpgPhóng to
Giám thị coi thi phát giấy nháp cho các thí sinh trước khi bước vào thi môn Ngữ văn tại Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1, TP.HCM sáng 21-6 - Ảnh: Minh Đức
3r585VIT.jpgPhóng to
Các thí sinh tranh thủ xem lại bài trước khi bước vào thi môn Ngữ văn tại Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 trường THCS Trần Văn Ơn, Q.1, TP.HCM sáng 21-6 - Ảnh: Minh Đức
Q0jTmCzD.jpgPhóng to
Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi môn Văn - Ảnh: Như Hùng
2evrMyfK.jpgPhóng to
Giám thị kiểm tra giấy báo thi trước khi vào phòng thi môn Văn tại hội đồng thi trường THCS Hoàng Văn Thụ sáng ngày 21-6-2011 - Ảnh: Như Hùng
9FuLosim.jpgPhóng to
Thí sinh đang kiểm tra thùng đề thi tại hội đồng thi Trường THCS Hoàng Văn Thụ sáng 21-6 - Ảnh: Như Hùng
OS04IwUf.jpgPhóng to
Phụ huynh hồi họp lo lắng trong khi chờ đợi thí sinh thi xong môn Văn tại hội đồng thi Trường THCS Kim Đồng sáng 21-6 - Ảnh: Như Hùng
VxKUVo5o.jpgPhóng to

Các thí sinh trao đổi với nhau sau khi hoàn thành môn thi Ngữ Văn tại hội đồng coi thi lớp 10 trường THCS Ngô Sĩ Liên, Q.Tân Bình, TP.HCM - Ảnh : Minh Đức

H.HG - L.TRANG

H.HG - L.TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên