04/07/2012 18:27 GMT+7

Gợi ý bài giải môn Lý đại học

TTO
TTO

TTO - Mời các bạn bấm vào link dưới đây để xem gợi ý bài giải môn Lý tuyển sinh đại học đợt 1- 2012. Xin lưu ý gợi ý bài giải này chỉ có tính chất tham khảo.

Gợi ý giải môn Lý (File Word - PDF)Gợi ý bài giải môn Toán đại họcNhiều thí sinh than đề Lý dài và khó

CPLJkwMu.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Mở TP.HCM trao đổi sau giờ thi môn lý - Ảnh: Như Hùng

Ông Đoàn Xuân Hiển - giảng viên trường ĐH Nông lâm TP.HCM - cho biết đề thi vật lý có mức phân hóa khá cao. Số câu hỏi khó trong đề thi tương đương năm 2011.

Phần lý thuyết chiếm 12/50 câu nhưng nhiều câu đòi hỏi thí sinh phải suy luận chứ không chỉ là lý thuyết suông.

Ở phần bài tập có một số dạng toán hơi lạ như phần về điện xoay chiều, máy biến thế. Ở phần chất lượng tử ánh sáng cũng có một vài câu tương đối khó.

Đề thi này đòi hỏi thí sinh phải nắm vững lý thuyết và thuần thục kỹ năng tính toán.

Học sinh trung bình nếu nắm vững lý thuyết có thể lấy 4 điểm, khá sẽ được 5,6 điểm và giỏi có thể được 8 điểm. Sẽ khó lấy điểm 9, 10 ở đề thi này.

1.543 thí sinh bỏ thi, 56 thí sinh vi phạm quy chế

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, môn thi lý đợt 1 diễn ra chiều 4-7 có 660.553 thí sinh đến dự thi (đạt 75,99 %), giảm đến 1.543 thí sinh so với buổi thi môn toán buổi sáng.

Trong buổi thi, có 56 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 20, cảnh cáo 3; đình chỉ 32 và không được dự thi do đến muộn 1), tăng 33 trường hợp so với buổi thi sáng; có 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật (1 khiển trách, 1 cảnh cáo).

Bộ GD-ĐT đánh giá buổi thi thứ hai, đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012 diễn ra an toàn, suôn sẻ trong trật tự, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên